Hotline 24/7
08983-08983

Hàng nghìn nhà dân ngập do mưa lũ, một người mất tích

Mưa lũ nhiều ngày qua khiến hàng nghìn nhà dân ở Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa bị ngập nước, một người mất tích.

Nhiều tuyến đường ở TP Quy Nhơn bị ngập sâu, xe ba gác cứu hộ xe máy bị chết máy hàng loạt. Ảnh: Quảng Nam

Sáng 4/12, tỉnh Bình Định có mưa lớn trên diện rộng, lượng mưa bình quân 66 mm. Đường Hùng Vương ở TP Quy Nhơn bị ngập sâu, các xe ba gác cứu hộ xe máy bị chết máy hàng loạt. Nhiều khu vực ở huyện Tuy Phước, Phù Cát, Hoài Nhơn... bị ngập sâu, các tuyến đường bị chia cắt. 

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai Bình Định, toàn tỉnh có gần 4.000 hộ dân vùng trũng thấp bị ngập lụt. Hiện, lũ ở tất cả sông trong tỉnh dâng cao. Lũ ở thượng lưu sông Kôn - Hà Thanh ở mức báo động 1- 3, hạ lưu trên báo động 3. Đỉnh lũ sông Kôn tại Thạnh Hòa rạng sáng nay là 8,77 m, trên báo động 3 0,77m.

Dự báo trong 6/12 giờ tới, mực nước lũ hạ lưu sông Kôn giảm chậm, hạ lưu sông Hà Thanh tiếp tục lên. Lũ trên các sông khác còn dao động ở mức cao.

Ông Đào Đức Tuấn - Giám đốc Sở Giáo dục Bình Định cho biết, sở đã gửi công văn đến các trường yêu cầu cho toàn bộ học sinh nghỉ học từ 4/12.

Nhiều khu dân cư ở Bình Định bị lũ lụt chia cắt. Ảnh: Bình Định

Trưởng thôn cùng con trai bị nước cuốn khi kiểm tra lũ lụt

Chiều tối qua, ông Châu Văn Dũng (57 tuổi), trưởng thôn Kỳ Lộ, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) đi kiểm tra tình hình mưa lũ, sau khi tập huấn khuyến nông ở trung tâm xã.

Đến đoạn qua cầu tràn suối Đập, ông Dũng cùng con trai gặp luồng nước chảy xiết cuốn. Người con trai bám vào tảng tá, sau đó leo lên bờ; người cha bị nước cuốn mất tích.

Sáng nay, cơ quan chức năng đã điều động 100 người đến hiện trường tìm kiếm ông Dũng.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Phú Yên, mưa lớn nhiều ngày khiến 44 hồ thủy lợi trong tỉnh đã tích đầy nước theo thiết kế, xả tràn với lưu lượng từ 30 đến 160 m3/s. Nhiều nơi ở huyện Đồng Xuân và Tuy An đang bị lũ lụt chia cắt.

Ông Trần Hữu Thế, Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết, sáng nay, thủy điện Sông Hinh và Sông Ba Hạ đang xả lũ tổng lưu lượng 4.454 m3/s, tăng hơn 2.000 m3 so với hôm trước. Dự báo mực nước các sông sẽ tiếp tục lên.

Đoạn suối nơi ông Dũng mất tích. Ảnh: Anh Thơ

Theo đài khí tượng thủy văn Nam Trung Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông khiến các tỉnh Nam Trung Bộ mưa to, có nơi mưa rất to kéo dài đến ngày 4/12.

Theo Xuân Ngọc - Phạm Linh - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X