Hàn Quốc - Triều Tiên: Cùng chạy đua quyền chủ nhà Olympic 2032
Cả hai nước đang lên kế hoạch cùng nhau chạy đua làm chủ nhà đồng tổ chức Thế vận hội mùa hè 2032 - tờ Guardian đưa tin.
Ủy ban Olympic Hàn Quốc lựa chọn Seoul - nơi tổ chức Thế vận hội mùa hè 1988 làm thành phố tổ chức. Tuy nhiên phía Triều Tiên chưa công bố thông tin thành phố tổ chức cùng với Seoul. Nhưng theo các chuyên gia, khả năng sẽ là Bình Nhưỡng, thủ đô của nước này.
Việc tham gia vào các sự kiện thể thao quốc tế của Triều Tiên bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ với Hàn Quốc trong quá khứ. Năm 1986, Triều Tiên đã tẩy chay Asian Games, và hai năm sau đó là Olympic mùa hè 1988 tại Seoul - hai sự kiện đều được tổ chức tại Hàn Quốc.
Việc tham gia vào các sự kiện thể thao quốc tế của Triều Tiên bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ với Hàn Quốc trong quá khứ. Năm 1986, Triều Tiên đã tẩy chay Asian Games, và hai năm sau đó là Olympic mùa hè 1988 tại Seoul - hai sự kiện đều được tổ chức tại Hàn Quốc.
Tuy nhiên Tổng thống Hàn Quốc Moon Jea-In luôn tỏ ra quan tâm đến việc liên kết thể thao hai miền kể từ khi nhậm chức năm 2017. Năm ngoái ông đã mời các vận động viên, cổ động viên và quan chức Triều Tiên tới Thế vận hội mùa đông tại Pyeongchang, nơi vận động viên hai nước diễu hành dưới chung một lá cờ.
Hai miền Triều Tiên được trông đợi sẽ cùng nhau đưa kế hoạch làm chủ nhà
Olympic mùa hè 2032 tại Ủy ban Olimpic quốc tế tại Lausane, Thụy Sỹ vào
thứ 6 tuần này. Đại diện của cả hai nước sẽ cùng nhau có mặt tại đây.
Việc khởi động chương trình đồng tổ chức Thế vận hội cho thấy sự nồng ấm trong quan hệ giữa hai miền Triều Tiên. Các quan chức nói rằng, việc đồng tổ chức là một cơ hội cho “ngoại giao thể thao", qua đó sẽ giúp quan hệ giữa hai miền thắt chặt hơn.
Tuy nhiên việc này vẫn còn phụ thuộc vào việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên sẽ được đưa lên chương trình nghị sự giữa Chủ tịch Kim Jong- Un và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tháng 2 này.
Việc khởi động chương trình đồng tổ chức Thế vận hội cho thấy sự nồng ấm trong quan hệ giữa hai miền Triều Tiên. Các quan chức nói rằng, việc đồng tổ chức là một cơ hội cho “ngoại giao thể thao", qua đó sẽ giúp quan hệ giữa hai miền thắt chặt hơn.
Tuy nhiên việc này vẫn còn phụ thuộc vào việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên sẽ được đưa lên chương trình nghị sự giữa Chủ tịch Kim Jong- Un và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tháng 2 này.
Theo Thế Giới Tiếp Thị
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình