Hạn chế mất trí nhớ - Cách gì?
Tôi 54 tuổi, mấy năm nay bị suy giảm trí nhớ nhiều. Làm cách nào để hạn chế mất trí nhớ, thưa bác sĩ?
(Nguyễn Văn Bắc - Kiên Giang)
Trả lời:
Mất trí nhớ là sự suy giảm dần khả năng nhớ vốn có từ trước của người bệnh. Hai nguyên nhân chính gây mất trí nhớ ở người cao tuổi là bệnh Alzheimer và các bệnh mạch máu như: nhồi máu não, tăng huyết áp, tiểu đường…
Các bệnh: bướu tuyến giáp, giang mai thần kinh, u não, não úng thủy, Parkinson… cũng gây mất trí nhớ.
Biểu hiện của bệnh là: mất hoặc suy giảm trí nhớ, giảm khả năng xác định không gian, thời gian, địa điểm, ngôn ngữ… bệnh nhân mất dần năng lực vốn có trong nghề nghiệp, hoạt động xã hội và sinh hoạt thường ngày…
Để hạn chế mất trí nhớ, bạn có thể áp dụng phương pháp sau đây: dùng thuốc chống lão hóa như vitamin E, C, thuốc ức chế men cholinesterase…
Theo BS Nguyễn Minh Hiền - Sức khỏe & Đời sống
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình