Hotline 24/7
08983-08983

​Hai vụ đánh bom tại Bangkok do một hung thủ thực hiện

Cảnh sát trưởng Thái Lan Somyot Pumpunmuang tối 18/8 cho biết vụ đánh bom ở cầu Sathorn và vụ đánh bom đền Erawan ngày hôm qua có cùng hung thủ.

Các thợ lặn tìm kiếm mảnh bom dưới chân cầu Sathorn - Ảnh: Bangkok Post
Các thợ lặn tìm kiếm mảnh bom dưới chân cầu Sathorn - Ảnh: Bangkok Post

Bangkok Post dẫn lời ông Somyot cho biết sau khi kiểm tra hiện trường ở bến tàu sông Chao Phraya, các thợ lặn đã tìm thấy sáu mảnh kim loại của quả bom ống bị ném xuống cầu Sathorn. Vụ việc diễn ra trưa nay nhưng may mắn không gây ra thương vong.

Các chuyên gia thuốc nổ tìm thấy thuốc nổ TNT trong cả hai quả bom phát nổ hôm nay và hôm qua. Thuốc nổ được nhồi vào một ống kim loại có ngòi nổ hẹn giờ.

Quả bom bị ném xuống cầu Sathorn có bán kính nổ khoảng 35 - 50m, nhỏ hơn một nửa so với quả bom phát nổ ở đền Erawan.

Ông Somyot cũng cho rằng có nhiều người đứng sau cả hai vụ tấn công và thủ phạm đã ngụy trang trước khi thực hiện vụ đánh bom hụt hôm nay.

Vụ việc diễn ra khoảng 13g20 khi một người đàn ông từ trên cầu Sathorn ném quả bom xuống mặt đất nhưng quả bom lăn xuống nước và phát nổ ngay sau đó.

Cảnh sát cho rằng hung thủ muốn ném quả bom vào con đường đông người dẫn đến bến tàu nhưng bị hụt.

Theo Trần Phương - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X