Hotline 24/7
08983-08983

Hai tháng nay bé không tăng cân mà còn sụt, có nên khám dinh dưỡng?

Câu hỏi

Chào BS, Bé nhà em nay được 6 tháng, nặng 8.8kg, cao 68 cm, 2 tháng nay cháu không tăng cân mà còn bị sụt 4 lạng. Lúc hơn 4 tháng cháu bị viêm họng phải dùng kháng sinh, sau khi khỏi bệnh cháu không chịu bú bình nữa (cháu nuôi sữa ngoài từ lúc sinh). Lúc chưa bị bệnh cháu bú ngày 900ml, sau khi bệnh ép lắm ngày được 400ml, sang tháng thứ 5 em cho cháu ăn dặm. Hiện tại thì cháu không chịu bú sữa và lười ăn, theo BS em nên đưa bé đi khám dinh dưỡng hay không?

Trả lời

BS Châu Thị Kiều Oanh

BS Châu Thị Kiều Oanh

Bác sĩ cấp cứu - Bệnh viện Sài Gòn ITO, Bệnh viện quận 1, TPHCM

Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào em,

Chắc chắn là em phải đưa bé đi khám chuyên khoa dinh dưỡng càng sớm càng tốt rồi em. Vì bé của em không những đứng cân mà còn sụt cân nữa.

Do đó, việc đưa bé đi khám là việc ưu tiên hàng đầu và cần thiết để bé phát triển thể chất đúng theo tuổi.

Thân mến.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X