Hotline 24/7
08983-08983

Hải Phòng: 350 học viên cai nghiện trốn trại, cởi trần đi giữa phố

Vào khoảng 16h chiều nay 14/9, gần 400 học viên tại Trung tâm giáo dục và lao động xã hội Hải Phòng (xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên) đã bỏ trại về nhà.


Theo thông tin ban đầu từ Trung tâm và người dân địa phương cho biết có tới 600 học viên bỏ trại ra ngoài. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam khẳng định con số thực tế là 350 học viên. Đoàn cả trăm thanh niên cởi trần đi bộ đã thu hút người dân hiếu kỳ hai bên đường gây tắc nghẽn giao thông.

Học viên cai nghiện bỏ trung tâm về nhà đi thành đoàn trên phố.

Công an Hải Phòng đã huy động tối đa lực lượng cảnh sát cơ động (CSCĐ), cảnh sát hình sự, công an các địa phương để giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực các học viên này đi qua. Lực lượng công an khuyến cáo tất cả các hộ mặt đường đóng cửa, tắt điện, không để xảy ra những sự cố đáng tiếc. Theo ghi nhận của lực lượng chức năng, chưa xảy ra vụ việc nào mất an ninh trật tự như trộm cắp, cướp bóc...

Xe cộ phải nhường đường cho các học viên cởi trần trốn trại.

Nhóm học viên đi bộ thành hàng lối dọc theo quốc lộ 10, tiến về trung tâm huyện Thủy Nguyên. Lực lượng công an giám sát chặt chẽ nhóm học viên cũng như những người dân hiếu kỳ đổ xô ra hai bên đường xem vụ việc.

Đoàn học viên đi thành hàng dài từ Thủy Nguyên về tới TP Hải Phòng.

Các xe khách, xe tải và người lưu thông trên tuyến đường này được khuyến cáo không đi qua tuyến đường này. Tuyến xe từ TP Móng Cái về TP Hải Phòng đến khu vực thị trấn cũng bị chặn lại và chuyển chuyến đường khác, không cho vào nội thị.

Lực lượng cảnh sát cơ động luôn áp sát để giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực các học viên này đi qua.

Đến 19h, Nhóm học viên đã về đến cầu Bính. Lúc này "đoàn thanh niên cởi trần trên phố " chỉ còn khoảng hơn 100 học viên do trên đường đi họ tản mát về nhà hoặc được người nhà đến đón.

Theo nhiều học viên, họ bỏ Trung tâm do trước đó xảy ra mâu thuẫn giữa các học viên với nhau. Các học viên muốn "xử" nhóm 3 học viên khác làm "tay chân" cho cán bộ. Mặt khác, học viên cho rằng họ bị lao động vất vả, độc hại nhưng không được đối xử tốt.

Ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng cho biết đây là số học viên sau cai nghiện thuộc diện ở lại. Ông Nam khẳng định, gia đình nào muốn cho con em tiếp tục cai nghiện thì đưa trở lại Trung tâm.

Cách đây 5 tháng, tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh Đắk Lắk cũng có 45 học viên cai nghiện phá tường rào Trung tâm bỏ trốn sau khi dùng kéo sắt đe dọa khống chế hai cán bộ trực gác.

Tình trạng học viên cai nghiện bỏ trốn khỏi các Trung tâm cũng không phải là cá biệt. Cách đây 4 năm, ngày 16/5/2010, 600 học viên cũng đã tự ý bỏ ra ngoài khu quản lý của Trung tâm Lao động số 2, thuộc địa bàn xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng).

TP Hải Phòng và đặc biệt là lực lượng công an đã phải kêu gọi động viên và có biện pháp đưa trở lại trại những học viên bất chấp nội quy này. Rất may, các học viên trốn khỏi Trung tâm không có hành động phá phách, gây nguy hiểm tới cộng đồng.

AloBacsi.vn
Theo Phụ nữ Today/ Youtube

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X