Hotline 24/7
08983-08983

​Hai bệnh nhân vụ nổ ở Hà Đông vẫn đang nguy kịch

Ngoài mẹ con chị Đào Thị Soản ra đi để lại cậu con trai lớn 10 tuổi cô độc đợi bố về, còn bốn đứa trẻ đang hi vọng phép nhiệm mầu là cha mẹ tỉnh lại và trở về.

Trong 11 người bị thương trong vụ nổ ở Hà Đông, Hà Nội chiều 19/3, hai nạn nhân nặng nhất (ngoại trừ bốn người tử vong) cho đến nay là chị Nguyễn Thị Lệ và anh Đoàn Cao Thủy đang điều trị tại Bệnh viện 103 trong tình trạng rất nặng.

BS Lê Tiến Dũng, người đã tham gia điều trị cho chị Lệ ngay từ khi bệnh nhân vào viện, cho biết thời điểm nhập viện chị Lệ có sốc, hôn mê, mạch nhanh, có nhiều vết thương ở phần mềm.

Qua chụp chiếu chẩn đoán xác định bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng, máu tụ trong não, có vết thương ở mắt trái, chấn thương cột sống, bệnh nhân Lệ cũng đã được phẫu thuật lấy máu tụ trong não ngay đêm 19/3. Cho đến nay, bệnh nhân đã khá hơn về ý thức nhưng vẫn đang trong giai đoạn điều trị tích cực.

Bệnh nhân còn lại trong vụ nổ là anh Đoàn Cao Thủy vẫn đang trong tình trạng hết sức nguy kịch, phải thở máy và theo dõi chờ đủ điều kiện phẫu thuật. “Bệnh nhân Thủy vào viện trong tình trạng đã hôn mê, chấn thương sọ não nặng, có dị vật kim loại xuyên vào não và nhiều vết thương phần mềm toàn thân do vụ nổ, nạn nhân còn bị kẹt trong ôtô một thời gian dài nên không được đi cấp cứu ngay” - các bác sĩ Bệnh viện 103 cho biết.

Điều đáng thương hơn nữa là cả anh Thủy và chị Lệ đều còn trẻ, đều đang nuôi con nhỏ. Chị Lệ mới 23 tuổi, bé thứ hai con chị Lệ mới hơn 2 tháng tuổi đang khát sữa mẹ, còn con thứ hai của anh Thủy mới 5 tuổi.

Trong vụ nổ này, ngoài mẹ con chị Đào Thị Soản ra đi để lại cậu con trai lớn 10 tuổi cô độc đợi bố về, còn có bốn đứa trẻ đang hi vọng phép nhiệm mầu là cha mẹ tỉnh lại và trở về với gia đình.

UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo UBND huyện Thanh Oai nghiên cứu hình thức hỗ trợ thường xuyên, lâu dài cho cháu Đào Anh Tú (sinh năm 2006), đang học lớp 4 tại Trường tiểu học Liên Châu, là con trai lớn của chị Đào Thị Soản.

Theo lãnh đạo UBND TP Hà Nội, cháu Đào Anh Tú đã mất cả mẹ và em gái trong vụ nổ tại quận Hà Đông, vì vậy cần phải tính đến những phương án hỗ trợ lâu dài cho cháu Tú ăn học, ổn định cuộc sống.

Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 21/3, bà Lê Thị Hà, chủ tịch UBND huyện Thanh Oai, cho biết trong ngày 20/3, các tổ chức, đoàn thể của huyện đã tập trung lo mai táng cho chị Soản và con gái.

“Chúng tôi vẫn đang vận động các tổ chức, đoàn thể thực hiện việc thăm hỏi gia đình chị Soản sau khi đã hoàn tất việc mai táng. Trong những ngày tới sẽ tiếp tục thăm nom và ủng hộ về vật chất” - bà Hà nói.

UBND TP Hà Nội cho biết đã giao Sở Xây dựng, UBND quận Hà Đông mời một đơn vị kiểm định chất lượng xây dựng kiểm tra đánh giá mức độ thiệt hại của những căn hộ bị ảnh hưởng sau vụ nổ, trên cơ sở đó TP sẽ tiếp tục chỉ đạo giải pháp khắc phục.

Theo Lan Anh - Xuân Long - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X