Hotline 24/7
08983-08983

Hạch nổi ở cổ 1 năm, liệu có nguy hiểm?

Câu hỏi

Chào bác sỹ, em giới tính nam, 28 tuổi, em phát hiện ở cổ mình hình như là có hạch hay cục, em sờ thì thấy nó mềm, di động, kích thước bằng hạt đỗ đen, nhìn qua gương thì không thấy lồi lên, chỉ sờ vào thì mới thấy, ấn mạnh vào cũng không đau, không sưng, vùng da quanh đó không có gì bất thường. Ngoài ra em không có biểu hiện gì khác. Em phát hiện ra có cái cục này từ hồi tháng 10/2018, tức là đến hôm nay đã được hơn 1 năm, cũng có thể là có từ lâu rồi, nhưng suốt thời gian qua, cái cục này gần như không có gì thay đổi, không to lên hay đau gì cả. Vậy cục này có gì nguy hiểm không, mong bác sĩ tư vấn giúp em.

Trả lời

BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

Bác sĩ - Bệnh viện Trưng Vương

Chào em,

Trước hết, nếu thật sự đây là hạch thì nhiều khả năng đây là hạch lành tính, bởi vì trong vòng 1 năm, hạch không tăng kích thước, không mọc thêm hạch, không sưng, không xâm lấn mô xung quanh, sức khỏe của em vẫn bình thường, tức là không có triệu chứng hay khó chịu gì trong thời gian qua.

Tuy nhiên, bình thường, các hạch trong cơ thể không nổi to lên để sờ thấy được, khi chúng viêm hay tăng sinh thì chúng ta gọi là nổi hạch, do đó, dù là hạch lành tính thì em cũng phải tìm hiểu tại sao lại nổi hạch.

Mặt khác, chúng ta chưa có chứng cớ cho thấy đây có phải là hạch hay không, nhiều trường hợp bệnh nhân tự khám tự chẩn đoán nhầm các tổn thương khác với hạch, như nhân giáp, hạt bã dưới da...

Do đó, hiện giờ cách tốt nhất là em nên đến khám tại chuyên khoa Ung bướu để bác sĩ kiểm tra, chẩn đoán và điều trị thích hợp tương ứng cho em, em nhé.

Thân mến.

Mời tham khảo thêm:

>>Nổi hạch ở cổ lâu năm, không đau, không sưng, có nên đi khám kiểm tra?

>>Nổi hạch ở cổ, do ho nhiều hay bệnh lao hạch?

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X