Hotline 24/7
08983-08983

Hà Giang: BV Bắc Quang kết luận bé 2 tháng tuổi tử vong do sặc sữa

Liên quan đến vụ cháu La Minh Q. (SN 10/6/2017, Bắc Quang, Hà Giang) bị tử vong bất thường tại BVĐK Khu vực Bắc Quang, giám đốc bệnh viện này đã có văn bản trả lời gia đình bệnh nhân.

Theo đó, ngày 21/8 vừa qua, ông Nguyễn Văn Giao, Giám đốc BVĐK Khu vực huyện Bắc Quang đã ký văn bản trả lời về kiến nghị của chị Huế trong việc tìm nguyên nhân khiến con trai chị tử vong.

Ông Giao cho hay, sáng 21/8, Hội đồng chuyên môn của bệnh viện đã tiến hành kiểm thảo tử vong đối với bệnh nhân La Minh Q., hội đồng chuyên môn đã rà soát, đánh giá toàn bộ quá trình chăm sóc, điều trị và diễn biến tử vong của bệnh nhân.

Do đó, Hội đồng chuyên môn kết luật bệnh nhân tử vong do "suy hô hấp, ngừng tuần hoàn không hồi phục do sặc sữa".

Hà Giang: Bệnh viện Bắc Quang kết luận bé 2 tháng tuổi tử vong do sặc sữa - Ảnh 1.Kết luận của hội đồng chuyên môn về trường hợp cháu Q.

Trả lời PV về kết quả do hội đồng chuyên môn kết luận liên quan đến cái chết của cháu bé, tối 22/8, trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Huế - mẹ bé Q. cho biết, chị đã nhận được văn bản trả lời gia đình của BVĐK Khu vực Bắc Quang và kết luận là con chị bị sặc sữa.

Tuy nhiên, chị Huế cho rằng: "Gia đình tôi không đồng ý với kết luận của hội đồng chuyên môn BVĐK Khu Vực Bắc Quang. Bởi vì, khoảng hơn 19g tôi có cho con bú nhưng đến khoảng hơn 20h tối ngày 16/8, con tôi đang nằm chơi thì bị trớ 2 lần. Từ đó, cháu không bú mẹ nữa và cháu bị nặng lên rồi tử vong vào đêm hôm đó", chị nói.

Theo chị Huế, gia đình rất mong cơ quan công an sớm điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của con trai chị và trả lời cho gia đình trong thời gian sớm nhất.

Cũng liên quan đến vụ việc, Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em (Bộ Y tế) có văn bản đề nghị Sở Y tế Hà Giang chỉ đạo, tiến hành kiểm tra xử lý giải quyết vụ việc trả lời gia đình bệnh nhân và báo cáo về Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em trước ngày 25/8/2017.

Ông Lương Viết Thuần, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang cũng có văn bản gửi tới Giám đốc BVĐK Khu vực Bắc Quang yêu cầu làm rõ thông tin về vụ việc bé trai hơn 2 tháng tuổi tử vong bất thường sau 4 ngày điều trị vàng da.

Cụ thể, Giám đốc Sở Y tế Hà Giang yêu cầu Giám đốc BV ĐK Khu vực Bắc Quang kiểm tra lại toàn bộ quá trình tiếp nhận, thăm khám và điều trị của bệnh nhi 2 tháng tuổi vào viện ngày 14/8 vừa qua.

Đồng thời, yêu cầu bệnh viện phải tổng hợp và báo cáo về Sở Y tế Hà Giang chậm nhất vào ngày 30/8/2017.

Hà Giang: Bệnh viện Bắc Quang kết luận bé 2 tháng tuổi tử vong do sặc sữa - Ảnh 2.BVĐK Bắc Quang

Trước đó, phản ánh với báo chí, ông La Đức Xoa (SN 1974), ở thôn Tiến Thành, xã Đông Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang cho biết, vào khoảng hơn 7g sáng ngày 14/8, vợ chồng con ông là La Ngọc Chiến (SN 1996) và Nguyễn Thị Huế (SN 1997) đã đưa cháu ông là La Minh Q.(SN 10/6/2017) đến BVĐK khu vực Bắc Quang để khám bệnh vàng da.

Tuy nhiên, sau 3 ngày điều trị, cháu Q. không may tử vong và được bác sĩ cho biết là cháu tử vong do sặc sữa.

Trong quá trình rửa cho cháu để mặc quần áo an táng, ông Xoa thấy cháu bị tím tái hết người nên gia đình đã gọi điện cho đại diện BVĐK khu vực Bắc Quang và mong muốn làm rõ sự việc cháu ông bị tử vong.

"Sau đó, đại diện bệnh viện và công an huyện Bắc Quang đã đến khám nghiệm tử thi cháu tôi. Khoảng 12g trưa ngày 17/8, công an bắt đầu đọc kết quả khám nghiệm là ngoài da bị thâm tím từ sau gáy đến hết lưng.

Cháu tôi bị thâm tím bên ngực phải, chân phải bị xuất huyết lốm đốm đỏ, bên trong quả tim như ngâm trong bọc nước và sưng to, lốm đốm đỏ. Phổi sưng to căng và sung huyết, dạ dày rỗng không có gì, ruột đầy hơi.

Thận bị sung huyết, não bị sung huyết và có nước trong màng bọc não, gan bị sung huyết... rồi nói sẽ đưa mẫu và kết quả này xuống bộ để xét nghiệm và kiểm tra", ông Xoa kể lại.

Gia đình cháu bé tiếp tục mong muốn cơ quan công an điều tra làm rõ về việc.

Theo Nhật Minh - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X