Hotline 24/7
08983-08983

Google ra mắt hệ thống AI sàng lọc bệnh mắt do tiểu đường gây ra

Google vừa thông báo rằng, họ đã đưa một chương trình áp dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo ở Thái Lan có khả năng dự đoán bệnh mắt chính xác lên tới 95%, cao hơn so với 74% từ các bác sĩ nhãn khoa thực hiện.

Mục đích của chương trình này là sẽ giúp sàng lọc nguy cơ mắc bệnh bệnh mắt ở những người tiểu đường, vì ở mức nghiêm trọng thì tiểu đường có thể gây mù vĩnh viễn.

Công ty này trước đây đã đưa ra một chương trình tương tự ở Ấn Độ. Các chương trình này nhằm thể hiện những đóng góp, lợi ích cho nhân sinh xã hội từ hệ thống trí tuệ nhân tạo do Google tạo ra.

“Về mặt nhân sinh, xã hội, chúng tôi có trách nhiệm sử dụng AI theo cách tốt nhất có thể”, ông Kent Walker, Phó chủ tịch cấp cao về vấn đề toàn cầu của Google nói.

Mới đây, công ty đã công bố chương trình này ở Thái Lan phối hợp với Bệnh viện Rajavithi, một bệnh viện nhà nước. Đặc biệt hơn, Google còn công bố rõ, chương trình AI mới có khả năng dự đoán bệnh mắt chính xác lên tới 95%, cao hơn so với 74% từ các bác sĩ nhãn khoa thực hiện.

Sau khi phân tích, hệ thống AI này cũng sẽ xác định xem liệu người bị tiểu đường đó có nguy cơ bị mù vĩnh viễn không. Phát hiện sớm là cách tốt nhất để ngăn ngừa biến chứng tiểu đường nguy hiểm này.

Thái Lan có các điều kiện phù hợp cho dự án loại này. Trợ lý giám đốc của Bệnh viện Ravajithi, ông Paisan Ruamviboonsuk đã đề cập rằng, cả nước chỉ có khoảng 1.400 bác sĩ nhãn khoa, nhưng hiện có tới khoảng 5 triệu bệnh nhân tiểu đường có nguy cơ bị mù vĩnh viễn.

Theo Rạng Đông - Thế giới tiếp thị

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X