Hotline 24/7
08983-08983

Gian lận điểm thi ở Hà Giang: Phải khởi tố, xử nghiêm!

Ngoài ông Vũ Trọng Lương, Phó phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang, cơ quan chức năng cần sớm điều tra còn những ai tham gia vào việc can thiệp, sửa điểm thi để xử nghiêm.

Chiều 17/7, tổ công tác của Bộ GD&ĐT do ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng và ông Trần Đức Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia Hà Giang đã tổ chức họp báo để thông tin vụ gian lận trong chấm thi chấn động tại Hà Giang.

330 bài thi bị chỉnh sửa

Theo báo cáo xử lý, kết quả chấm thẩm định cho thấy không ít bài thi của thí sinh Hà Giang có kết quả chấm thẩm định (kết quả thật) thấp hơn rất nhiều so với kết quả đã công bố.

Cụ thể, có 102 bài thi toán đã chênh lên từ 1 điểm đến 8 điểm (điểm chấm thẩm định là 1; điểm đã công bố là 9 điểm). Có 85 bài thi vật lý đã chênh lên từ 1 điểm đến 7,75 điểm (điểm chấm thẩm định là 1; điểm đã công bố là 8,75 điểm).

Về môn hóa, có 56 bài thi đã chênh lên từ 1 điểm đến 8,75 điểm (điểm chấm thẩm định là 0,75; điểm đã công bố là 9,5 điểm). Có tám bài thi đã chênh lên từ 1 điểm đến 4,25 điểm (điểm chấm thẩm định là 4,75; điểm đã công bố là 9 điểm).

Tương tự, môn lịch sử có chín bài thi đã chênh lên từ 1 điểm đến 7,25 điểm (điểm chấm thẩm định là 2,5; điểm đã công bố là 9,75 điểm). Có ba bài thi địa lý đã chênh lên từ 1,25 điểm đến 3 điểm (điểm chấm thẩm định là 6; điểm đã công bố là 9 điểm). Có 52 bài thi tiếng Anh đã chênh lên từ 1,4 điểm đến 7,8 điểm (điểm chấm thẩm định là 1,2; điểm đã công bố là 9 điểm).

Có tất cả 114 thí sinh với hơn 330 bài thi có tổng điểm đã công bố chênh lên hơn 1 điểm so với điểm chấm thẩm định. Không ít thí sinh có tổng điểm chênh lên hơn 20 điểm so với điểm chấm thẩm định. Cá biệt, có những thí sinh có tổng điểm được làm tăng lên đến 26,8 điểm, thậm chí 29,95 điểm so với điểm chấm thẩm định.

Qua chấm thẩm định cũng cho thấy một số bài thi có điểm tăng hơn so với điểm đã công bố từ 0,2 đến 1 điểm. Cá biệt có ba bài thi môn giáo dục công dân có điểm chấm thẩm định tăng hơn 5,75 điểm so với điểm đã công bố.

Tại cuộc họp, ông Mai Văn Trinh cho biết xác minh ban đầu cho thấy ông Vũ Trọng Lương - Phó Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang là người trực tiếp can thiệp vào kết quả thi của thí sinh.

Một mình ông Lương hay còn ai nữa?

Ông Vũ Trọng Lương được Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang phân công sử dụng máy tính.

Theo đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ (A83, Bộ Công an), sau khi có đáp án thi của Bộ GD&ĐT, ông Lương đã lên mạng tải toàn bộ kết quả này vào phần mềm Excel rồi sử dụng các thao tác để làm sai lệch kết quả thi của nhiều thí sinh.

Ngoài ra, kiểm tra điện thoại của ông Lương, cơ quan chức năng phát hiện có nhiều tin nhắn, cuộc điện thoại liên quan đến việc nhờ vả, làm sai kết quả thi, trong đó có chứa các số báo danh của thí sinh.

Ông Lương đã chuyển toàn bộ bài thi, mở khóa niêm phong, rút bài trong các túi bài thi từ điểm chấm thi tại Trường chuyên Hà Giang mang về Sở GD&ĐT. “Ông Lương thao tác trong hai tiếng để tẩy xóa bài thi. Camera của Sở GD&ĐT đã ghi lại toàn bộ hình ảnh thể hiện hành vi này” - đại diện A83 cho hay.

Gian lận điểm thi ở Hà Giang: Phải khởi tố, xử nghiêm! - ảnh 1Quang cảnh buổi họp báo chiều 17/7 về vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang. Ảnh: HÀ PHƯỢNG

Cũng theo cơ quan chức năng, ông Lương chỉ mất sáu giây để thực hiện chỉnh sửa một trường hợp gian lận. “Chúng tôi thấy quy trình kiểm tra của thanh tra sở và bộ đều chưa chặt chẽ, để cho ông Lương thực hiện khi các thành viên vẫn đang ngồi đó. Những thành viên khi tham gia cũng không nắm được quy trình và thao tác nên để cho ông Lương qua mặt về việc này” - đại diện A83 đặt vấn đề.

Đến thời điểm hiện tại, theo quan sát từ camera của Sở GD&ĐT thì chưa phát hiện có thêm cá nhân nào hỗ trợ ông Lương thực hiện hành vi trong suốt hai giờ đồng hồ. Kiểm tra máy tính ông Lương cũng cho thấy vẫn còn dữ liệu điểm của năm 2017, bản thân ông tự nguyện giao máy tính để tổ công tác mang về Bộ GD&ĐT.

Đáng chú ý, đại diện A83 nêu vấn đề với khối lượng lớn các bài thi và chỉ trong hai tiếng đồng hồ thì một mình ông Lương rất khó thực hiện. Vì vậy, cơ quan chức năng sẽ xem xét mở rộng điều tra có đồng phạm giúp sức hay không.

Không vì một tiêu cực mà thay đổi cách thi

Ông Mai Văn Trinh, Cục Quản lý chất lượng Bộ GD&ĐT, nói sự việc ở Hà Giang là điều vô cùng xấu xí. “Nhưng không vì điểm đen đó mà ta thay đổi kỳ thi vốn được mọi người đánh giá nhẹ nhàng, giảm áp lực, tốn kém và được nhiều người ủng hộ. Tuy nhiên, những năm tiếp theo Bộ GD&ĐT sẽ điều chỉnh để kỳ thi tốt hơn” - ông Trinh cho hay.

Cả nước đã trải qua bốn năm tổ chức kỳ thi THPT quốc gia “2 trong 1” với hai mục tiêu xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học, cao đẳng. Từ năm 2017, Bộ bắt đầu tổ chức thi trắc nghiệm, trừ môn ngữ văn. Năm 2018, Bộ có thêm những giải pháp kỹ thuật để tăng cường bảo mật, chính xác như niêm phong túi bài thi bằng tem mỏng, có chữ ký của cán bộ coi thi, phó trưởng điểm thi là đại diện trường đại học. Tại Hà Giang, qua kiểm tra cũng không thấy có túi bài thi nào bị bóc trước.

Chưa có cơ sở hủy bài thi

Tại cuộc họp, ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia tỉnh Hà Giang, đã nhận trách nhiệm của mình về sự việc này. Theo ông Quý, trong chuyện này có những vấn đề yếu về chuyên môn, tạo khe hở.

Về vấn đề có hủy bài thi của các thí sinh ở Hà Giang hay không, ông Mai Văn Trinh, phòng Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), cho rằng hiện nay chưa đủ cơ sở, căn cứ để hủy bài thi. Tuy nhiên, việc này sẽ được xem xét tiếp sau khi có kết quả điều tra của cơ quan Bộ Công an.

Ông Mai Văn Trinh
Ông Mai Văn Trinh (áo trắng), tại cuộc họp báo chiều 17/7. Ảnh: HÀ PHƯỢNG

“Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã làm việc trực tiếp với Bộ trưởng Công an Tô Lâm, phối hợp xử lý đúng người, đúng tội. Cả trung ương, địa phương, cả Bộ GD&ĐT và Công an tỉnh Hà Giang đều thống nhất sẽ xử lý nghiêm túc người vi phạm. Hiện nay quá trình điều tra chưa kết thúc, các việc tiếp theo sẽ được xử lý, để có đầy đủ căn cứ” - ông Trinh nói.

Trả lời câu hỏi của PV có khởi tố vụ án hình sự hay không, ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, cho hay phải làm rõ vi phạm điều nào, luật gì, nếu nghiêm trọng thì phải khởi tố hình sự. “Trong kỳ thi đúng là có con của lãnh đạo thi nhưng một kỳ thi có nhiều đối tượng, không thể quy chụp. Vấn đề là sai ở đâu, thế nào tôi xin trả lời sau vì CQĐT vẫn tiếp tục làm việc” - ông Quý nói.

Theo Hà Phượng - Tuyến Phan - Pháp luật TPHCM

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X