Hotline 24/7
08983-08983

Giải mã vẻ điển trai của “soái ca” Bộ trưởng Malaysia

25 tuổi, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia không chỉ gây ấn tượng vì còn trẻ đã nắm giữ chức vụ quan trọng mà còn đặc biệt thu hút bởi vẻ ngoài điển trai của mình.

Nhiều người hoài nghi rằng, vẻ đẹp trai y hệt diễn viễn điện ảnh như thế này chẳng hề giống một vị Bộ trưởng chút nào. Tuy nhiên, Syed Saddiq hiện là Bộ trưởng trẻ tuổi nhất trong Nội các của Malaysia, theo tờ Straists Times.

Bí quyết giúp chàng “soái ca” Bộ trưởng có được thân hình đầy đặn, sức khỏe dẻo dai, vẻ ngoài điển trai và năng động đó là chế độ tập luyện “nề nếp” và dinh dưỡng khoa học.

Cuối tuần qua, Syed Saddiq đã hoàn thành Thử thách Chiến binh dài 11 km do Đại học Quân sự quốc gia Malaysia tổ chức tại Kuala Lumpur trong một giờ 50 phút. “Soái ca” Bộ trưởng đặt mục tiêu sẽ tham gia 3 môn phối hợp bơi, đạp, chạy vào năm tới.

"Soái ca" Syed khi hoàn thành thử thách 11 km tuần trước

Để giữ sức khỏe, anh đều đặn hít đất 100 lần và gập bụng 100 lần, dành một giờ ở phòng gym để chạy 5 km trên máy và tập cardio mỗi ngày dù lịch trình làm việc vô cùng bận rộn.

Syed Saddiq từng chia sẻ trên trang Instagram của mình, anh có thể chạy bộ 6km trong khoảng thời gian khá ấn tượng (34 phút)

Ngoài ra, khi có thời gian rảnh, Syed còn chơi các môn thể thao như khúc côn cầu, bóng nước và cầu lông. Đây là những môn thể thao giúp phát triển và tăng cường thể chất. Thời còn đi học, anh đã từng tham gia nhiều giải đấu cầu lông ở trường và đại diện trường giao lưu cùng các trường bạn.

Bộ trưởng Syed Saddiq (bên phải, áo trắng) tham gia một sự kiện thể thao

Bên cạnh tập luyện, anh tuân thủ chế độ ăn uống khoa học, giàu protein, rau củ, trái cây. Bộ trưởng có thể nấu ăn và thường tranh thủ những lúc rảnh rỗi để tự chuẩn bị bữa ăn cho mình.

Bữa ăn do Bộ trưởng 25 tuổi tự chuẩn bị

"Tôi thường về đến nhà vào giữa đêm sau khi giải quyết xong hết các công việc. Nhiều lúc, tôi tự tập cầu lông bằng cách đánh vào bức tường vì thiếu người chơi cùng", anh cho biết.

Chính niềm đam mê thể thao và hăng say tập luyện, cùng với một chế độ dinh dưỡng hợp lý, lành mạnh đã giúp vị Bộ trưởng trẻ tuổi sở hữu thân hình cân đối và thể lực khỏe mạnh. Chính điều này đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Malaysia.

Một số hình ảnh về vị Bộ trưởng đẹp trai như "soái ca"

Chắc không ai nghĩ rằng người đàn ông đậm chất "soái ca" này lại chính là tân Bộ trưởng Thanh Thiếu niên và Thể thao của Malaysia.

Nụ cười tỏa nắng của Bộ trưởng làm "rớt tim" nhiều người

Bộ trưởng (phải) chủ trì một cuộc họp tại Bộ Thanh niên và Thể thao tại Putrajaya ngày 3/7/2018

Bộ trưởng Malaysia chụp hình cùng diễn giả trong 1 buổi tọa đàm gần đây

Hình Bộ trưởng thời sinh viên tại Đại học Oxford của Anh Quốc

Syed Saddiq tốt nghiệp ngành Luật trường Đại học Hồi giáo Quốc tế, từng 3 lần đoạt giải hùng biện xuất sắc nhất châu Á.

Syed Saddiq từng 2 lần từ chối học bổng thạc sĩ trường Đại học Oxford bởi muốn ở lại quê nhà để "cải cách và phục vụ người dân Malaysia".

Năm 2016, Syed Saddiq từng cùng hơn 20 thanh niên đã viết tuyên bố bác bỏ sự lãnh đạo của cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak sau nghi án tham nhũng liên quan đến quỹ đầu tư 1MDB.

“Soái ca” Bộ trưởng là người có ảnh hưởng với giới trẻ Malaysia với tài khoản Instagram với gần 1 triệu người theo dõi. Bộ trưởng 25 tuổi này đồng thời cũng là người trực tiếp dẫn dắt các phiên trả lời Facebook Live của lãnh đạo Malaysia với câu hỏi đến từ những người trẻ thuộc mọi tầng lớp xã hội.

Các vị chính trị gia lớn tuổi khác cũng như các tiền bối của Syed Saddiq, đều đặt niềm tin vào sự năng động của chàng “soái ca” bộ trưởng này, với hi vọng anh có thể thúc đẩy sự phát triển của giới trẻ Malaysia trong những năm sắp tới.


Thư Linh - AloBacsi.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X