Hotline 24/7
08983-08983

Gia đình người chết não xin bác sĩ hoãn rút ống thở

Người thân của Anthony Vallejo (Mỹ) lập luận trái tim của người đàn ông 30 tuổi vẫn đang đập nên còn cơ hội tỉnh lại.

Ngày 8/7, Anthony Vallejo, ở Antioch, California, lên cơn hen suyễn. Vợ anh là Talia Vallejo, cho biết chỉ trong năm phút, anh không còn khả năng hô hấp do khí tràn vào phổi. Khi đội ngũ cấp cứu đến nơi, cơ thể Anthony đã tím tái. Các nhân viên y tế hồi sức tim phổi cho bệnh nhân không hiệu quả nên đặt ống nội khí quản.

Anthony (giữa) khi còn sống và hai con. Ảnh: Facebook.

Tim Anthony ngừng đập trong 10 phút khiến bộ não tổn thương nghiêm trọng. Ngày 14/7, các bác sĩ Bệnh viện Delta-Sutter tuyên bố bệnh nhân đã chết não.

 Trước khi gặp tai nạn, Anthony đã đăng ký hiến tạng. Talia cho biết gia đình ủng hộ quyết định hiến tạng của anh nhưng muốn có thêm thời gian để chờ phép màu vì trái tim anh vẫn còn đập và thân nhiệt đã được điều hòa. Thực tế, tim người vẫn duy trì nhịp đập nếu cơ thể có oxy.

Thời điểm rút ống thở của Anthony để chuẩn bị lấy nội tạng hiến tặng là 19h ngày 17/7 theo giờ địa phương. Gia đình Vallejo muốn thời điểm này được thêm một tuần nữa, tuy nhiên khả năng này rất nhỏ. Theo luật y tế Mỹ, bệnh viện có thể tiến hành lấy nội tạng nếu người hiến tặng được hai bác sĩ xác nhận là chết não, cho dù tim còn đập hay không. Khoảng 10.000 bệnh nhân ở Bắc California đang chờ được ghép tạng.

Theo VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X