Hotline 24/7
08983-08983

FDA phản bác điện thoại di động gây ung thư

Cơ quan quản lý Thuốc và Thực phẩm (FDA) khẳng định không có chuyện điện thoại di động (ĐTDĐ) gây ung thư ở người.

Ngay sau khi chương trình Độc tố học quốc gia (NTP) Hoa Kỳ trưng bằng chứng điện thoại di động (ĐTDĐ) gây ung thư trên chuột, Cơ quan quản lý Thuốc và Thực phẩm (FDA) khẳng định không có chuyện này ở người.

FDA xác nhận điện thoại di động không gây ung thư cho người.

NTP xác nhận rõ ràng mức độ bức xạ cao của ĐTDĐ có thể gây ra ung thư tim, não và tuyến thượng thận ở chuột cống đực. Mối liên quan giữa bức xạ 2G, 3G và những khối u này là mạnh mẽ, nhưng những con chuột thí nghiệm lại được tiếp xúc với mức bức xạ gấp 50 lần mà con người tiếp xúc.

Sau khi xem xét nghiên cứu của NTP, một số nhà khoa học đã kêu gọi Ủy ban truyền thông liên bang lên tiếng cảnh báo công chúng, nhưng FDA đã đáp trả lại khi cho rằng bằng chứng của nghiên cứu đã được phóng đại và gieo rắc nỗi sợ hãi trên người tiêu dùng.

Thực tế lâu nay các nhà khoa học vẫn lo lắng việc ĐTDĐ phát bức xạ tần số vô tuyến (RFR) có thể gây ung thư. Một số nghiên cứu đã tạo ra cuộc tranh cãi về chủ đề này. Nhưng có lẽ phải sử dụng ĐTDĐ ở mức độ nhiều thế nào mới có thể bị ung thư tim và số người mắc bệnh hiếm này là rất nhỏ.

Một số nghiên cứu tìm kiếm mối liên hệ giữa nhiệt tạo ra bởi ĐTDĐ và hiệu quả sinh ung thư. Có những nghiên cứu trên động vật tìm cách chứng minh hiệu quả của mức bức xạ trên tế bào, hay những ảnh hưởng cực độ khi tiếp xúc với mức bức xạ cao. Nhưng phần lớn các nghiên cứu này đều dang dở hoặc không hé lộ được bằng chứng nào giữa ĐTDĐ và ung thư.

Tuy nhiên nghiên cứu của NTP, đi kèm với một nghiên cứu mới đây gợi ý mối liên quan giữa chứng ung thư não (glioblastoma) – căn bệnh giết chết thượng nghị sĩ Mỹ John McCain –  và sử dụng ĐTDĐ đủ để bang California ra một cảnh báo về những thiết bị như ĐTDĐ.

Nhưng bất chấp lo ngại của người tiêu dùng, FDA – nơi chịu trách nhiệm theo dõi và xác nhận tính an toàn của mọi sản phẩm tiêu dùng – xác nhận ĐTDĐ vẫn là sản phẩm an toàn. Trong thông báo phát đi, cơ quan này cho biết họ đã xem xét cẩn thận mọi nghiên cứu, trong đó có nghiên cứu của NTP.

Theo đó, FDA không đồng ý với kết luận của báo cáo khi xác nhận “bằng chứng rõ ràng” của việc sinh ung thư ở loài chuột tiếp xúc với năng lượng tần số vô tuyến. “Những  bằng chứng này không áp dụng cho việc sử dụng ĐTDĐ ở người”, FDA thông báo.

TS Jeffrey Shuren, giám đốc Trung tâm thiết bị và sức khỏe X-quang của FDA, nói: “Nghiên cứu trên động vật là một cơ sở nhưng nó không dùng để kiểm tra tính an toàn của việc sử dụng ĐTDĐ ở người. Vì thế chúng tôi không thể kết luận nguy cơ gây ung thư ở người do dùng bức xạ ĐTDĐ”.

Việc hai cơ quan uy tín về sức khỏe con người của Hoa Kỳ “chỏi” nhau trong chuyện này, theo GS y tế công cộng George Gray của đại học George Washington, không có gì khó hiểu. Ông nói, trong khi NTP kiểm tra bức xạ của ĐTDĐ ảnh hưởng trên động vật như thế nào thì FDA lại quan tâm đến con người và xem xét nhiều thông tin, dữ liệu khác nhau chứ không chỉ thí nghiệm mới nhất trên chuột.

Vậy nói tóm lại ĐTDĐ có an toàn không? TS Otis Brawley, giám đốc y khoa của Hội Ung thư Hoa kỳ, nói: “Tôi vẫn đang sử dụng ĐTDĐ để gọi cho mọi người đây”. Ông khuyên mọi người đừng lo sợ ĐTDĐ gây ung thư mà hãy lo sợ một nguy cơ rõ ràng khác của ĐTDĐ là vừa lái xe vừa gọi điện thoại dẫn đến gây tai nạn. Còn những ai sợ ung thư, theo Brawley, họ có thể dùng tai nghe hay mở loa bên ngoài.

Trong khi đó, GS Gray khẳng định: “Tôi và gia đình của mình sẽ không thay đổi thói quen sử dụng ĐTDĐ khi nghe thông tin ĐTDĐ gây ung thư”.

Theo MTG/VnE/DailyMail/CBSNews/Thegioihoinhap


Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X