Hotline 24/7
08983-08983

Erin Moran qua đời vì ung thư họng: Cảnh báo căn bệnh "không tha" người trẻ

Theo các chuyên gia, ung thư họng không chỉ là căn bệnh chỉ xảy ra ở những người đàn ông nhiều tuổi hay những người hút thuốc lá.

Ngôi sao nổi tiếng của bộ phim Happy Days (Những ngày tươi đẹp), Erin Moran, được điều trị ung thư họng trước khi qua đời ở tuổi 56. Thông tin này đã được Anson Williams – bạn của cựu diễn viên, chia sẻ với Pepple.

Williams nói rằng Moran không thể nói được một lời nào vào những ngày cuối đời. Các báo cáo từ cơ quan thực thi pháp luật địa phương cũng khẳng định rằng cô sống phụ thuộc vào một ống dẫn trong dạ dày và tử vong vì ung thư họng giai đoạn IV.

Erin Moran qua đời vì căn bệnh ung thư họng: Cảnh báo căn bệnh không tha cả những người trẻ - Ảnh 1.Ngôi sao nổi tiếng của bộ phim Happy Days (Những ngày tươi đẹp), Erin Moran, được điều trị ung thư họng trước khi qua đời ở tuổi 56.

TS Abie Mendelsohn, trợ lý giáo sư tại trường Y David Geffen thuộc UCLA và là thành viên của Trung tâm Ung thư Toàn diện Jonsson của UCLA (Mỹ) cho hay, mặc dù không trực tiếp điều trị cho cựu diễn viên nhưng ông từng khám bệnh cho nhiều bệnh nhân ung thư họng ở các giai đoạn khác nhau. Và ông muốn cảnh báo cho độc giả biết những điều thật sự đáng sợ về căn bệnh ung thư họng.

Ung thư họng có thể có nhiều dạng

Không rõ loại ung thư họng của Moran mắc phải nhưng nếu thuật ngữ ung thư họng thường được sử dụng để mô tả ung thư thanh quản hoặc vòm họng (phần trên cổ họng, sau miệng và khoang mũi). Ung thư lưỡi hoặc amidan, giống như nam diễn viên Michael Douglas, đôi khi cũng được liệt vào ung thư họng.

Các khối u ung thư hình thành trên thanh quản gây ra sự thay đổi giọng nói, khi các khối u ngày càng lớn, bạn sẽ thấy việc nói năng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Các khối u ở phần khác của cổ họng có thể không rõ ràng nhưng gần như các dạng bệnh ung thư họng đều gây ra các triệu chứng rõ ràng. Các triệu chứng khác có thể bao gồm viêm họng kéo dài, đau tai, đau khi nuốt…

Tiến sĩ Mendelsohn nói: "Thường thì dấu hiệu đầu tiên thường là những bất thường trong hạch bạch huyết. Tôi gặp nhiều trường hợp đến và nói rằng họ nhận ra có hạch mới sưng trên cổ khi cạo râu bóng loáng mới nhìn ra. Điều này thường có nghĩa là ung thư đang tiến triển".

Erin Moran qua đời vì căn bệnh ung thư họng: Cảnh báo căn bệnh không tha cả những người trẻ - Ảnh 2.Các khối u ung thư hình thành trên thanh quản gây ra sự thay đổi giọng nói, khi các khối u ngày càng lớn, bạn sẽ thấy việc nói năng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Ung thư họng có thể gặp cả ở người trẻ

"Chúng ta từng nghĩ chỉ những người đàn ông nhiều tuổi từng hút nhiều thuốc lá mới có khả năng bị ung thư họng. Thực tế, không chỉ đàn ông mà ngay cả phụ nữ, ở những độ tuổi còn rất trẻ khoảng 50, thậm chí trẻ hơn, đều không loại trừ nguy cơ mắc bệnh ung thư họng", Tiến sĩ Mendelsohn khẳng định.

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, trong năm nay, gần 50.000 người sẽ được chẩn đoán mắc ung thư hầu-họng (một tên khác của ung thư đầu cổ) và 10.000 người được chẩn đoán tử vong vì căn bệnh này. Tuổi trung bình của căn bệnh là 62 tuổi nhưng 1/4 số bệnh nhân dưới 55 tuổi.

Ung thư họng có thể do virus HPV gây ra

Các bác sĩ cho rằng ung thư cổ họng tăng ở những người trẻ có liên quan đến sự phát triển của virus HPV - một bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến cũng có thể gây ra mụn rộp, mụn cóc sinh dục và cả ung thư cổ tử cung ở phụ nữ. Thông thường, virus HPV gây ung thư cổ họng phổ biến ở nam giới nhưng không phải an toàn tuyệt đối đối với chị em phụ nữ.

"HPV ở miệng như HPV sinh dục rất phổ biến. Ước tính cứ 1 trong 4 người tại Mỹ có virus HPV đang sống trong miệng", TS Mendelsohn nói. Tuy nhiên, chỉ có một vài chủng virus có nguy cơ cao gây bệnh ung thư và có một phần nhỏ người có chủng này.

Các nhà khoa học không biết chắc người ta mắc bị HPV xâm nhập vào miệng như thế nào, nhưng một số nghiên cứu cho thấy oral sex hoặc há miệng rộng khi hôn nhau có thể là nguyên nhân hàng đầu. Virus này có thể ngủ yên trong nhiều thập kỷ, ngay cả những người có mối quan hệ chung thủy một vợ một chồng lâu dài, hoặc từ đối tác hiện tại, đối tác lâu năm trước đây… cũng có thể bị ung thư từ virus HPV.

Tiến sĩ Mendelsohn nói: "May mắn thay, các loại ung thư họng do virus HPV gây ra đều phản ứng tốt khi được điều trị. May mắn hơn nữa, hiện nay có một loại vắc-xin tiêm phòng HPV an toàn và hiệu quả cho trẻ nhỏ và thanh thiếu niên, có thể làm giảm đáng kể nguy cơ mắc loại ung thư này trong tương lai".

Erin Moran qua đời vì căn bệnh ung thư họng: Cảnh báo căn bệnh không tha cả những người trẻ - Ảnh 3.Các bác sĩ cho rằng ung thư cổ họng tăng ở những người trẻ có liên quan đến sự phát triển của virus HPV.

Hút thuốc, sử dụng rượu và di truyền cũng là những yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư họng

Theo TS Mendelsohn, tiếp xúc với thuốc lá và các loại khói khác cũng làm cho người ta có nguy cơ bị ung thư cổ họng. Thực tế, ung thư cổ họng liên quan đến việc hút thuốc lá nặng thường là những hành vi hung hăng và khó điều trị nhất.

Bên cạnh đó, cũng như rối loạn trào ngược dạ dày - tiêu chảy (GERD) chưa được điều trị, thường xuyên sử dụng rượu cũng làm tăng nguy cơ ung thư họng và các loại ung thư khác. Lịch sử gia đình cũng vậy: "Chúng ta có nguy cơ cao bị ung thư nếu có một người trong gia đình từng bị bệnh ung thư này trước đó", chuyên gia khẳng định.

Ung thư họng thường được điều trị ngay cả trong giai đoạn IV

Mặc dù tỷ lệ ung thư họng đã tăng lên nhưng chuyên gia khẳng định bạn không nên quá lo lắng. "Tỷ lệ thành công phụ thuộc vào quá trình điều trị hiện tại, miễn là bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị trong khoảng thời gian hợp lý".

Đó là lý do chuyên gia muốn nhấn mạnh chúng ta nên đến thăm khám bác sĩ sớm hơn khi có những triệu chứng bất ngờ. "Nếu chúng ta có thể xác định ung thư trong khoảng 6-8 tuần khi thấy có triệu chứng bất thường thì hiệu quả điều trị được đảm bảo", TS Mendelsohn khẳng định.

Erin Moran qua đời vì căn bệnh ung thư họng: Cảnh báo căn bệnh không tha cả những người trẻ - Ảnh 4.Oral sex dễ khiến bạn bị ung thư họng.

Mặc dù vậy, hầu hết là chuyên gia thường gặp bệnh nhân ung thư họng khi đã ở giai đoạn muộn hơn. "Nhiều bệnh nhân ung thư họng tìm đến tôi sau khi sử dụng kháng sinh 3-4 tháng mà không được cải thiện bệnh tình. Thực tế, chúng ta nên đến tìm bác sĩ có chuyên môn ngay sau 2 tuần đầu dùng kháng sinh mà mọi vấn đề ở cổ họng không biến mất", TS Mendelsohn cho hay.

Điều trị ung thư họng có thể liên quan đến xạ trị và liệu pháp, nhưng các phương pháp phẫu thuật - bao gồm các thủ thuật xâm lấn tối thiểu cũng đã được cải thiện đáng kể trong những năm gần đây.

Ngay cả những bệnh ung thư đã đến giai đoạn IV (giai đoạn tiên tiến nhất, có nghĩa là các khối u đã lan đến các phần khác của cổ họng, cổ, hoặc các hạch bạch huyết) thường có thể được điều trị thành công.

TS Mendelsohn nói: "Nó thực sự phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng ở mỗi người". Với sự gia tăng tỷ lệ mắc bệnh của những người trẻ tuổi, Tiến sĩ Mendelsohn nói rằng đó không phải là cú sốc mà Moran đã bị ung thư họng.

Bản thân ông rất ngạc nhiên khi cựu diễn viên không được điều trị thành công. Bất cứ ai bị ung thư họng đều có thể lạc quan sống vì căn bệnh thực sự có cơ hội chữa trị được.

Theo Tiểu Nguyễn - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X