Hotline 24/7
08983-08983

Em sanh mổ chưa đầy năm đã bị “vỡ kế hoạch”, giờ em nên làm gì?

(AloBacsi) - Em biết sinh mổ thời gian có thai lại ít nhất phải 1 năm nhưng giờ em không biết làm sao.

Chào bác sĩ!
 
Em năm nay 27 tuổi em đã sinh một bé gái vào tháng 8 năm 2011 và sinh mổ nhưng vì sơ suất em đã bị vỡ kế hoạch nên đang có thai bé tiếp theo và ngày dự sinh của em là 30/11/2012.
 
Em biết sinh mổ thời gian có thai lại ít nhất phải 1 năm nhưng giờ em không biết làm sao. Em rất lo sợ khi nghe y tá hộ sinh nói sẽ rất nguy hiểm. Hiện tại cơ thể em rất bình thường, không đau, ăn uống tốt thai cũng tốt. Xin bác sĩ giúp em tư vấn em nên làm gì và sinh như thế nào để được an toàn. Em cám ơn bác sĩ thật nhiều!
 
(Bích Huyền - ptbh…@yahoo.com.vn)
 
Ảnh minh họa 
Ảnh minh họa

Trả lời:
 
Chào em,

Sau sanh mổ mà em có thai lại quá sớm, thì sẽ có nhiều nguy cơ không tốt cho sức khỏe của mẹ và thai nhi. Chắc chắn lần có thai này em cũng phải sanh mổ tiếp và thời gian sanh BS sẽ chủ động chọn thời gian thích hợp.

Tốt nhất, là em nên khám và theo dõi thai định kỳ ở BV sản khoa lớn và có uy tín, sau mỗi lần khám thai BS sẽ tư vấn cho em nên làm như thế nào.

Chúc em mẹ tròn, con vuông!

BS Chuyên khoa của AloBacsi
 

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: kbol@alobacsi.vn.

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.


Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X