Em nên điều trị viêm xoang trước hay đi khám hiếm muộn trước ạ?
Câu hỏi
Chào bác sĩ, Em năm nay 24 tuổi. Em bị viêm xoang cũng gần 7 năm rồi, triệu chứng là nhức đầu, sổ mũi nhiều. Em cũng uống thuốc bắc và đỡ nhiều nhưng khoảng 1 năm nay em không uống thuốc thì bị lại. Giờ em tiếp tục uống thuốc bắc. Em lập gia đình gần được 1 năm rồi nhưng chưa có em bé vì kinh nguyệt em cũng không đều mấy tháng mới có một lần. Hiện nay em muốn đi khám xem mình có bị vấn đề gì về sinh sản không nhưng em băn khoăn không biết nên để chờ uống thuốc cho bớt bệnh viêm xoang rồi đi khám hay phải đi khám ngay bây giờ? Em hiện đang rất lo lắng, mong sớm nhận được câu trả lời của bác sĩ!
Trả lời
Nguyễn Hằng thân mến!
Hai vấn đề về sức khỏe mà em đang quan tâm là: viêm xoang tái phát và lập gia đình gần được 1 năm nhưng chưa có em bé. Đây là 2 việc đều cần thăm khám và chữa trị ngay.
Viêm mũi xoang là một bệnh hay gặp, bản thân em cũng đã và hiện đang bị mắc chứng bệnh thông thường này. Bệnh gây những gây khó chịu, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, ảnh hưởng tới giao tiếp với mọi người xung quanh (do có các triệu chứng như nhức đầu, sổ mũi, chảy mũi nhiều, ho, khạc đàm...).
Viêm xoang nếu không điều trị kịp thời có thể gây nên biến chứng như: viêm họng, viêm tai giữa, viêm dây thần kinh thị giác sau nhãn cầu, viêm phế quản... hay chuyển sang thể viêm mạn tính, gây tổn thương niêm mạc mũi xoang kéo dài, thoái hoá niêm mạc tạo thịt dư (polyp) phải phẫu thuật rất phức tạp, ảnh hưởng nhiều tới sức khoẻ, nhất là khi mang thai và nuôi con nhỏ.
Điều trị tích cực, đúng phương pháp viêm mũi xoang do nhiễm trùng giai đoạn cấp thường kéo dài từ 7 - 15 ngày là có thể khỏi. Nếu nguyên nhân bệnh do dị ứng thì phải điều trị phòng ngừa để tránh tái phát thêm một thời gian nữa.
Em nên tới bác sĩ chuyên khoa Tai mũi họng khám và điều trị ngay bệnh lý viêm mũi xoang, tránh để bệnh ảnh hưởng đến tổng trạng và thiên chức làm mẹ trong tương lai. Mẹ phải khỏe, thoải mái, nhất là khi mang thai thì mới “mẹ tròn, con vuông”, em ạ!
Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới: Một cặp vợ chồng được xem là hiếm muộn - vô sinh khi hai vợ chồng mong muốn có con, chung sống với nhau bình thường, không sử dụng một biện pháp ngừa thai nào mà sau 1 năm vẫn không có thai.
Rối loạn kinh nguyệt (thưa kinh hay vô kinh...), là một trong những dấu hiệu bất thường của rối loạn nội tiết tố nữ do rối loạn chức năng của buồng trứng, dẫn tới không rụng trứng.
Ngoài ra còn rất nhiều nguyên nhân khác ở cơ quan sinh dục ảnh hưởng tới sự thụ thai. Nguyên nhân quan trọng không kém, không thể bỏ qua là chồng em. Do đó cả 2 vợ chồng cần phải đi khám để xác định những rối loạn, thương tổn (nếu có), để có biện pháp trị liệu phù hợp.
AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa. AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe. Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết. Chân thành cảm ơn. |
Bài viết có hữu ích với bạn?
Được tìm nhiều:
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình