Hotline 24/7
08983-08983

Em mới mang bầu 2 tuần thì rất buồn ngủ, có phải là ốm nghén?

Câu hỏi

Chào bác sĩ! Em cưới chồng được một năm nay, tháng 11/2011 em thấy trễ kinh và thử que khi đi khám được 2 tuần thi siêu âm 2 trứng. BS hẹn tháng sau khám lại xem tim thai. Sang tuần thứ tư em thấy người mệt mỏi ra máu ít thi đi khám BS siêu âm thấy 5 túi echo trống tròn đẹp và to (BV Từ Dũ), về dưỡng có thể bị động. Hai tuần sau tái khám ở BV Từ Dũ về nhà em vẫn bị đau và ra máu khi đi vệ sinh. Xuống nằm BV Từ Dũ một tuần cho uống thuốc bổ và dưỡng sang tuần thì BS nói thai đã lưu và hút ra chỉ còn 4 (giữa tháng 1/2012). Cho em hỏi nguyên nhân thai lưu vì sao và mới thì có 2 sau thành 5? Và khi em mới mang bầu 2 tuần thì rất buồn ngủ ăn xong là ngủ (khi đi xe máy về Phan Rang lên Đà Lạt khi trong tuần thứ 4 thì em không thấy buồn ngủ nữa). Trong suốt thời gian bầu đó em rất hay bị nghẹt mũi nằm xuống không thở được chỉ thở bằng miệng và có nhiều đờm khi khạc ra. BS cho em biết vì sao? Và giờ em có thể tái khám ở đâu và tìm nguyên do, xét nghiệm bệnh lý ở đâu thì tốt nhất? (BS có hỏi em có thụ tinh nhân tạo hay không,và cổ tử cung có bị tật và bị bướu cổ hay không?) Nhờ AloBacsi giúp đỡ ! (Ng. Thị Huế - nguyenhue…@yahoo.com.vn)

Trả lời

ThS.BS Trần Anh Tuấn

ThS.BS Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc Y khoa, Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn - Bệnh viện phụ sản quốc tế Sài Gòn

Chào em Huế,

 

Khi có thai trong giai đoạn đầu từ 12-14 tuần, người phụ nữ thường bị nghén. Triệu chứng nghén rất đa dạng: buồn nôn, nôn, buồn ngủ, một số lại thèm ăn những thứ mà bình thường mình không thích hoặc không dám ăn. Trường hợp của em, có thai bị nghén là buồn ngủ, còn nằm không thở được và khạc đàm có khả năng em bị cảm.

 

Tại sao từ 2 túi thai thành 5 túi, AloBacsi cũng không rõ lắm, có khi nào là thai trứng? Em đã được nạo thai lưu, em cần đi tái khám để xem kết quả giải phẫu bệnh lý là gì?

 

Thai lưu hay nói cách khác sẩy thai sớm dưới 12 tuần hay gặp (15-40%). Nguyên nhân hay gặp là do bất thường nhiễm sắc thể (khoảng 50%), còn lại là do nhiễm trùng, bệnh tự miễn (Lupus, hội chứng kháng phosphoslipid), rối loạn nội tiết, bất thường tử cung và nhiều trường hợp không rõ nguyên nhân.

 

Trường hợp của em mới hư thai một lần và lập gia đình 1 năm. Em không nên quá lo lắng, sau sạch kinh hãy đến BV Từ Dũ khám và để được tư vấn chích ngừa các bệnh trước khi có có thai. Sau đó cứ để có thai tự nhiên. Nếu sau 6-12 tháng mà không có thai mới cần đi khám và điều trị hiếm muộn.

 

Thân mến!

  


AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: kbol@alobacsi.vn.

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X