Hotline 24/7
08983-08983

Em không thể giơ tay quá 70 độ sau khi gãy xương đòn 35 ngày?

Câu hỏi

Chào BS, Em bị gãy xương đòn (phần gần với khớp vai bị gãy tách đôi đầu xương đòn), mới phẫu thuật được 35 ngày. Hiện tại em vẫn chưa nâng tay lên được, chỉ khoảng 70 độ thôi, khi cố dùng sức của cánh tay phía bị gãy đến mức 70 độ thì bắt đầu nghe đau không thể giơ lên tiếp, thi thoảng ngồi lâu thì vị trí phẫu thuật bị đau phải nằm ra mới đỡ dần, như vậy có bị gì không ạ? Em cảm ơn.

Trả lời
Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Phú Hưng thân mến,

Mặc dù tỉ lệ gãy xương đòn cao nhất trong các loại chấn thương xương nhưng cũng rất dễ lành. Do xương gãy, cùng với thời gian bất động kéo dài, việc em cảm thấy đau khi vận động mạnh cũng không có gì là lạ.

Nếu xương chưa lành hẳn, em cũng không nên giơ tay quá cao trên 70 độ hay mang vác nặng vì có thể gây di lệch nhiều, ảnh hưởng tới lành xương.

Trong vòng 4 tuần đầu tiên thường chỉ khuyến cáo tập co cơ, dạng nhẹ vùng vai. Sau đó sẽ tăng dần cường độ vận động tuỳ mức độ liền xương và khả năng của từng người. Gãy xương đòn có thể cần từ 3-6 tháng tập vật lý trị liệu tích cực mới có thể hồi phục lại sinh hoạt bình thường em nhé!

Trân trọng.

Tìm câu hỏi dịch vụ y

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X