Hotline 24/7
08983-08983

Em đi đá bóng bị gãy chân, mấy tuần nữa em mới tháo bột và tập đi được?

Chụp X-quang có kết quả là gãy xương mác và rạn xương chày ở đoạn 1/3 phía dưới, gãy chéo do bị tác động từ phía sau.

Kính chào bác sĩ!

Cách đây 10 ngày em đi đá bóng và bị gãy chân, chụp X-quang có kết quả là gãy xương mác và rạn xương chày ở đoạn 1/3 phía dưới (gãy chéo do bị tác động từ phía sau) hiện nay em đã bó bột - Viện 19/8 (ảnh đính kèm).

Xin cho em hỏi:

- Bó bột như vậy khoảng mấy tuần thì tháo bột được?

-  Mấy tuần thì sẽ phải tập đi được?

- Sau bao nhiêu lâu thì sẽ đi chụp lại X-quang để kiểm tra có bị di lệch xương không?

- Chế độ ăn uống, kiêng cữ như thế nào?

- Có nên cử động gân, ngón chân hay không?

Em thực sự rất băn khoăn và lo lắng rất cần tư vấn từ các bác sĩ. Em xin chân thành cảm ơn!


(Phan Van Hung - phanvanhung…@gmail.com)

Ảnh do bạn đọc cung cấp
 
Chào em,

 

Gãy xương mác bó bột ít nhất 1 tháng, chụp X-quang kiểm tra bác sĩ sẽ đánh giá tình trạng xủa xương và cho tháo bột.

 

Ngay sau khi bó bột, bạn nên tập gồng cơ bắp chân, cử động nhẹ nhàng các ngón chân. Nên tập đi sớm khi đã bớt đau, đi lại cũng nhẹ nhàng, ngồi cần gác chân cao để tránh sưng nề.

 

Em cần ăn uống đầy đủ chất, nhất là thức ăn chứa nhiều canxi, không kiêng món gì cả.

 

Tốt nhất em nên tái khám đúng hẹn và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ trực tiếp điều trị nhé.

 

Chúc em mau bình phục!

BS chuyên khoa của AloBacsi 

   

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: kbol@alobacsi.vn.

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X