Em bị bong gân bàn chân, làm sao cho nhanh khỏi?
Em bị bong gân bàn chân đã 2 tuần, đi khám, BS cho uống thuốc, sau đó đi lại được, nhưng bàn chân có cảm giác hơi cứng và đau.
Chào bạn Tuấn Phong,
Trong các hoạt động hàng ngày, bong gân là một chấn thương thường hay xảy ra sau một động tác quá mạnh nhưng không làm gãy xương.
Chấn thương này thường do ngã hoặc trượt chân, sức nặng cơ thể chuyển hướng đột ngột khiến khớp bị xoắn vặn, dây chằng khớp bị kéo căng ra quá mức, bệnh hay gặp ở những người trẻ tuổi, nhất là những người chơi thể thao. Khi bị bong gân, cần xử trí đúng để chóng bình phục và tránh những hậu quả đáng tiếc.
Bong gân có nhiều mức độ tổn thương:
- Độ 2: khớp không tổn thương nhưng nhiều bó sợi bị đứt, tổn thương mau lành, ít biến chứng.
Nếu là bong gân độ 1, khi đã hết đau, bệnh nhân có thể bắt đầu vận động khớp trở lại.
Bong gân độ 2-3, phải băng bột để bất động khớp trong 4-6 tuần, sau đó tập vận động từ nhẹ đến nặng.
Theo bạn mô tả và dựa vào mức độ tổn thương có thể bạn bị bong gân nhẹ (độ 1). Tuy bạn đi lại bình thường nhưng có cảm giác hơi cứng, còn đau tức là bong gân chưa lành hẳn. Lúc này bạn phải hạn chế đi lại, giữ cho khớp không cử động bằng cách dùng băng thun cố định lại (lưu ý không cố định chặt quá) để làm chỗ tựa cho khớp và giữ cho khớp không cử động.
AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa. AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe. Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết. Chân thành cảm ơn. |
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình