Hotline 24/7
08983-08983

Đuổi việc cô giáo phạt học sinh uống nước giẻ lau bảng

Chiều 5/4, bà Trần Thị Ngọc Bảo, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Đồng (huyện An Dương), đã ký quyết định chấm dứt hợp đồng đối với cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương, giáo viên hợp đồng của trường.

Lý do cô giáo Hương bị nhà trường chấm dứt hợp đồng lao động vì đã vi phạm Điều 6 quy định về đạo đức nhà giáo do Bộ GD&ĐT ban hành. Cô giáo Hương có trách nhiệm bàn giao công việc đang đảm nhiệm cho ban giám hiệu nhà trường.

Đuổi việc cô giáo phạt học sinh uống nước giẻ lau bảng - ảnh 1

Cô giáo Hương có trình độ chuyên môn cử nhân giáo dục tiểu học, được Trường Tiểu học An Đồng ký hợp đồng lao động từ tháng 8/2017 với loại hình hợp đồng thời vụ.

Liên quan đến việc cô giáo Hương đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi tuyển viên chức giáo dục tiểu học của huyện An Dương trong đợt tới, ông Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương, cho biết huyện sẽ loại bỏ cô Hương ra khỏi danh sách thi tuyển. 

“Mặc dù các văn bản pháp luật không có quy định về việc này nhưng cô Hương đã vi phạm đạo đức nghề giáo hết sức nghiêm trọng, bị cơ sở giáo dục chấm dứt hợp đồng phải loại bỏ thôi” - ông Cường nói. 

Như Pháp Luật TPHCM đã thông tin, trước đó, chiều 3/4, bà Trần Thị Ngọc Bảo, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Đồng (huyện An Dương, Hải Phòng), đã nhận được phản ánh từ gia đình bé PPA về việc bé bị cô giáo phạt uống nước giặt giẻ lau bảng. Trường đã tiến hành xác minh, cô giáo Hương đã thừa nhận việc làm này.

Ngày 4/4, ban giám hiệu, hội đồng sư phạm nhà trường đã họp kiểm điểm, bước đầu trường đã đưa ra hình thức kỷ luật cảnh cáo, không phân công chủ nhiệm đối với cô giáo Hương. 

Sau khi nhận thông tin cô giáo phạt học sinh súc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng, sáng 5/4, Thường trực Thành ủy Hải Phòng đã đánh giá đây là vụ việc vi phạm đạo đức nghề nghiệp nhà giáo, ảnh hưởng đến ngành giáo dục, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Thường trực Thành ủy Hải Phòng yêu cầu huyện An Dương phối hợp với Sở GD&ĐT chỉ đạo xử lý nghiêm vi phạm của cô giáo này.

Ngay trong sáng 5/4, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện An Dương và Sở GD&ĐT TP Hải Phòng đã có buổi làm việc với nhà trường, yêu cầu đình chỉ công tác, thực hiện kỷ luật sa thải đối với cô giáo Hương.

Theo Đỗ Hoàng - Pháp luật TPHCM

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X