Hotline 24/7
08983-08983

Dùng thuốc phòng chống AIDS sớm, hiệu quả đến 96%

Ngày 12/5, các nhà khoa học Mỹ đã công bố thử nghiệm thành công việc sử dụng thuốc trong điều trị AIDS.

 
Việc dùng thuốc điều trị HIV/AIDS sớm từ lúc mắc bệnh sẽ có hiệu quả ngăn chặn 96%
nguy cơ lây lan của HIV - Ảnh: Reuters
 
Theo đó, nếu những người nhiễm HIV sử dụng các loại thuốc phòng chống AIDS ngay trong thời gian đầu mắc bệnh, trước khi hệ thống miễn dịch của họ bắt đầu suy yếu, sẽ hiệu quả đến 96%.

Các thử nghiệm lâm sàng trên gần 1.800 cặp vợ chồng (trong đó vợ hoặc chồng nhiễm HIV) ở Mỹ và 9 quốc gia trên thế giới từ tháng 4.2005 đã thu được kết quả rất ấn tượng, vượt ngoài mong đợi của các nhà khoa học, Tiến sĩ Myron Cohen của Đại học Bắc Carolina tại Chapel Hill - trưởng nhóm nghiên cứu cho biết: “Chúng tôi thực sự bất ngờ trước kết quả đạt được”.

Các bác sĩ cho biết đã sử dụng các loại thuốc kháng virus sẵn có của các hãng Abbott, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences…Chi phí nghiên cứu được tài trợ bởi viện Nghiên cứu dị ứng và các bệnh truyền nhiễm quốc gia – Mỹ (NIAID) lên tới 73 triệu USD từ năm 2005-2015, tuy nhiên công trình nghiên cứu này đã hoàn thành sớm hơn dự kiến ban đầu bốn năm.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, đây là một bước đột phá quan trọng và có ý nghĩa to lớn trong cuộc chiến kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan của virus HIV/AIDS, vì hiện nay chưa có một loại thuốc nào có thể chữa được dứt điểm căn bệnh thế kỷ này, đồng thời cho phép người nhiễm HIV có một cuộc sống bình thường và dễ dàng hòa nhập với cộng đồng.

TheoTuyết Hạnh - Sài Gòn Tiếp Thị

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X