Hotline 24/7
08983-08983

Dùng muỗi không có tinh trùng để... diệt muỗi

Các nhà khoa học Anh vừa nuôi dưỡng thành công một loài muỗi không có tinh trùng nhằm ngăn sự lây lan của dịch bệnh sốt rét.

Muỗi là vật trung gian truyền bệnh sốt rét cho con người, hiện nay bệnh sốt rét xuất hiện hiện kháng thuốc, khống chế căn bệnh này là một điều nan giải.
 
Nhiều nhà khoa học đã đưa ra ý tưởng nuôi dưỡng một loài muỗi không có tinh trùng để
khi chúng giao hợp với nhau sẽ không sinh ra thế hệ sau. Ảnh minh họa

Nhiều nhà khoa học đã đưa ra ý tưởng nuôi dưỡng một loài muỗi không có tinh trùng để khi chúng giao hợp với nhau sẽ không sinh ra thế hệ sau. Việc này nhằm nhằm ngăn ngừa được sự lây lan của dịch bệnh sốt rét.
 
Tiến sĩ Janice Taylor giảng dạy tại đại học Imperial College London và các đồng nghiệp cho biết họ tiêm một hợp chất có chứa chất hủy diệt tinh trùng vào trong tế bào sinh tinh trùng của muỗi, khi tiến hành làm thí nghiệm với 100 con muỗi không có tinh trùng.
 
Kết quả cho thấy sau khi giao hợp với nhau, chúng không thể phát hiện ra hiện tượng này và tiến hành giao hợp bình thường nhưng trứng không được thụ tinh và không nở ra ấu trùng muỗi.
 
Các nhà khoa học cho biết sau khi giao hợp với muỗi không có tinh trùng, trong nhưng lần sau đó muỗi cái không còn muốn tiếp tục thực hiện việc này nữa.
 
Đây là cơ hội để giảm thiểu số lượng sinh sản của muỗi, nếu thả một số lượng lớn muỗi này vào tự nhiên sẽ giảm thiểu được sự sinh sản của muỗi và sự truyền lan của căn bệnh sốt rét.   

Trên thế giới hàng năm số người bị mắc bệnh sốt rét do muỗi lây truyền  là hơn 300 triệu người và nó cướp đi sinh mạng hơn 800 ngàn người chủ yếu là ở khu vực Châu Phi và vùng cận Sahara.

Theo Hồng Thanh - Báo Đất Việt/ Roll.sohu

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X