Hotline 24/7
08983-08983

Dùng hoa trị bệnh, nguy cơ tích tụ độc tố

Hiện nay, khi cảm, ho nhiều người chuộng xu hướng chữa bệnh bằng cây cỏ, hoa lá vì vừa đỡ tốn kém, vừa hạn chế được tác dụng phụ.

Thậm chí, không ít người bị bệnh nguy hiểm như xơ gan, ung thư… cũng tìm đến thuốc nam cầu may. 

Chữa bệnh kiểu truyền tai

Các bà mẹ có con nhỏ thường truyền tai, truyền miệng những bài thuốc từ hoa khế, hoa đu đủ đực, hoa hồng bạch, hoa lẻ bạn… để chữa ho, long đàm cho trẻ, nhất là trong lúc thời tiết nắng nóng, thất thường khiến nhiều trẻ bị bệnh.

Dung hoa tri benh, nguy co tich tu doc to
Hoa hồng bạch

Công thức “bào chế thuốc” của các bà mẹ thường là rửa sạch hoa, cho vào tô/chén, chưng với mật ong hoặc đường phèn rồi cho trẻ uống ba lần/ngày, mỗi lần khoảng 5ml. Nhiều bà mẹ khẳng định: “Con mình ho muốn… bể phổi, suốt đêm không ngủ, vậy mà uống hoa khế, mật ong chỉ hai ngày là hết ho.

Giờ chỉ cần con mới than rát họng là mình chưng cho bé uống. Chặn ho, viêm họng từ trong trứng nước vậy đó, hiệu nghiệm lắm”. Nhiều phụ huynh làm theo cách này, thậm chí còn kết hợp cả hai - ba loại hoa trái được xem là trị ho như khế, tần dày lá, tắc để tăng công dụng.

Tuy nhiên,  người khẳng định “thuốc” có hiệu quả, người nói không, thậm chí có bé chưa hết ho lại phát sinh chứng khó tiêu, tiêu chảy do dùng lâu ngày, quá liều và dư vitamin C. 

Dung hoa tri benh, nguy co tich tu doc to

Theo TS.BS Nguyễn Thị Sơn, Trưởng khoa Y học cổ truyền, Trường ĐH Y Dược TPHCM: hoa khế, tắc, tần dày lá dùng trong những trường hợp cảm nhẹ, mới húng hắng ho có thể đạt hiệu quả vì trong đó có vitamin C, tinh dầu… giúp làm sạch họng, dịu niêm mạc họng, qua đó giảm kích thích của đường hô hấp.

Thực ra, “bài thuốc”này giống như một loại nước uống, siro bình thường, gia tăng lượng nước cho trẻ trong ngày hè (bằng cách cho trẻ uống thêm nhiều nước), còn viêm họng, ho lại do nguyên nhân khác nên khó chữa dứt bằng cách trên. Viêm họng ở trẻ nếu chữa không đúng cách, không dứt điểm có thể gây ra biến chứng nguy hiểm như thấp tim hay viêm tai giữa…

Trong mùa hè, cách tốt nhất để tăng cường đề kháng cho trẻ và người lớn là bù đủ nước, mỗi ngày chỉ cần uống thêm một ly nước chanh đã có thể giúp phòng bệnh.
Dùng thảo dược vẫn phải theo chỉ định

Một loại hoa hiện đang được chị em quan tâm, rao bán nhiều trên mạng với cam kết “hàng nguyên chất, không hương liệu” vận chuyển từ Bắc vào là hoa bưởi. Miền Bắc đang vào mùa hoa bưởi, nhiều người rỉ tai về công dụng của hoa từ chữa bệnh ho, đau dạ dày, mất ngủ đến làm đẹp da, dài tóc, giảm cân và dùng cả trong ẩm thực. Hoa bưởi được dùng trong ẩm thực như ướp trà, chế biến món ăn thơm ngon, giúp mượt tóc thì đã được minh chứng, còn công dụng chữa bệnh của hoa bưởi như đồn thổi là “thần kỳ, chữa đau dạ dày ngay” là không chuẩn xác.

Dung hoa tri benh, nguy co tich tu doc to

Vì trong hoa bưởi có tinh dầu, khi hấp thu vào cơ thể qua đường ăn, uống sẽ giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, chứ không có công dụng trị đau dạ dày. Tinh dầu trong hoa bưởi cũng có tính kháng khuẩn, giúp làm sạch và se khít lỗ chân lông, mịn da hoặc kích thích mọc tóc, mượt tóc.  

Một loài hoa khác có nhiều ở xứ ta, đang được xem như thần dược chữa bệnh ung thư, là bông dừa cạn. Khoa học đã chứng minh trong hoa dừa cạn chứa thành phần vincristine, vinblastine, có tác dụng ức chế tế bào hoặc sự phân bào nên hạn chế được việc hình thành bạch cầu thừa ở bệnh nhân ung thư máu.

Tuy nhiên, không phải cứ uống hoa dừa cạn thì chữa được ung thư. Theo TS.BS Nguyễn Thị Sơn, hiện nay thảo dược chỉ được dùng như thành phần hỗ trợ, phối hợp điều trị ung thư, dùng đơn độc thảo dược không thể chữa khỏi bệnh. 

Mỗi loại cây có đặc thù của vùng miền, thổ nhưỡng, thời điểm thu hái, cách bào chế thuốc… nên không phải tự hái mang về nấu uống là chữa hết bệnh. Nhiều loại hoa, cây cỏ có tác dụng chữa bệnh, nhưng việc chữa bệnh phải được hướng dẫn, được thầy thuốc chỉ định liều lượng, phù hợp từng thể trạng người bệnh.

Hơn nữa, bất cứ loại hoa, cây cỏ nào cũng vậy, ngoài thành phần chữa bệnh cũng chứa độc tố nhất định. Vì vậy, không nên nghe theo lời truyền miệng rồi hái hoa, cây cỏ về dùng, lâu ngày độc tố sẽ tích tụ gây hại cho cơ thể, thậm chí dẫn đến suy gan, thận và tử vong. 

Theo Thùy Dương - Phụ nữ TPHCM

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X