Hotline 24/7
08983-08983

Du lịch hè cho trẻ

Sau chín tháng học tập vất vả, con cần có một mùa hè thư giãn bổ ích. Bố mẹ đã có kế hoạch gì cho con chưa? Một chuyến du lịch chẳng hạn.

Ngày nay với sự đồng hành của các tổ chức xã hội, hoạt động hè của trẻ em rất phong phú, đa dạng. Tùy theo hoàn cảnh mà từng gia đình có sự lựa chọn riêng cho con em mình.

Không ít phụ huynh chọn “phương án” du lịch tập thể làm trải nghiệm cho các con. Đối tượng gồm một vài gia đình bạn bè có con cùng trang lứa với các bé nhà chị.

Ngay từ khi năm học vừa kết thúc, nhiều gia đình đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho chuyến đi du lịch này. Thực tế cho thấy, hầu hết trẻ em, đặc biệt là các con sống ở thành phố dường như đều đón một mùa hè rất tẻ nhạt, phần lớn các em suốt ngày vùi đầu vào vi tính, ti vi hoặc dán mắt vào game. Đã gọi là nghỉ hè thì nên cho trẻ nghỉ ngơi, vui chơi đúng nghĩa. Hè là thời gian tốt nhất để cho các em tha hồ hưởng thú vui đồng quê, lên núi, xuống biển, tiếp xúc với thiên nhiên.

Trên những hành trình lý thú, con trẻ sẽ khám phá và học hỏi nhiều hơn. Ảnh: Internet

Những chuyến đi dài ngày là điều kiện để cả nhà có thời gian quây quần bên nhau lại được thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên. Du lịch là cách cha mẹ giới thiệu cho con vẻ đẹp của quê hương, đất nước. Đây thực sự là một bài học bổ ích để dạy cho con tình yêu quê hương, đất nước, đồng thời những chuyến đi thú vị này sẽ bổ sung vào môn học địa lý của trẻ. Hơn thế, chị cũng có thể cùng con tìm hiểu văn hóa vùng miền, ý nghĩa lịch sử, thậm chí có thể nâng cấp vốn từ tiếng Anh nhờ tiếp xúc với khách nước ngoài.

Trong khi tạm rời sách vở nhà trường, mùa hè nên cho trẻ vui chơi, giải trí, về với thiên nhiên để các em nạp thêm năng lượng sống, qua đó học cách yêu thương, tổ chức công việc, thậm chí có thể học thêm một nghề nào đó hữu ích cho con trẻ khi lập thân. Nếu yêu thích, trẻ có thể học các môn kỹ năng như bơi, hát, đàn, vẽ, chụp hình…

Những đứa trẻ bị nhốt giữa bốn bức tường, cảm xúc sẽ dần bị chai sạn, việc phát triển nhân cách cũng vì thế mà bị ảnh hưởng ít nhiều. Qua những chuyến đi, cha mẹ và con cái sẽ có thêm cơ hội gần gũi, hiểu nhau và từ đó tình cảm gia đình sẽ càng chan hòa, gắn bó. Bạn bè cùng lứa tuổi lại có điều kiện học hỏi cái hay của nhau, các em học cách làm việc nhóm, vui chơi những trò chơi tập thể lành mạnh.

Điều cần lưu ý là nhu cầu trải nghiệm du lịch ở mỗi độ tuổi khác nhau. Vì vậy, việc lựa chọn các hoạt động vui chơi, du lịch phù hợp với độ tuổi của trẻ nhỏ cần được cân nhắc kỹ càng. Đối với trẻ tương đối lớn, các bậc phụ huynh nên để các con được tự do khám phá thế giới và tiếp nhận những điều mới mẻ khi đi du lịch. Bạn có thể đề xuất các hoạt động vui chơi thú vị trong chuyến đi và để con lựa chọn. Chẳng hạn điểm đến của gia đình là bãi biển, bạn có thể gợi ý con một số hoạt động như lặn biển, câu cá, thả diều, chèo thuyền…

Việc lựa chọn điểm du lịch trong lành, nhiều hoạt động vui chơi bổ ích là cần thiết. Ông Eric Stoen, người sáng lập trang web du lịch gia đình Travel Babbo cho biết, các bậc phụ huynh nên thuê hướng dẫn viên giới thiệu điểm đến. Điều này sẽ giúp con trẻ hứng thú hơn trong việc tìm hiểu văn hóa điểm du lịch.

Nếu có thể, bạn nên cho trẻ quyền đưa ra ý kiến trong việc lên kế hoạch đi du lịch. Bạn có thể để con trẻ quyết định lịch trình một ngày đi chơi.

Những hoạt động trải nghiệm thú vị, bổ ích giúp các em hình thành và phát triển các giá trị và kỹ năng sống phù hợp. Ảnh: Internet

Mùa hè là quãng thời gian quan trọng để trẻ thư giãn và trải nghiệm màu sắc cuộc sống qua những hoạt động khác nhau. Nếu phụ huynh có kế hoạch chương trình hè thú vị cho trẻ, chúng sẽ hấp thụ tốt vốn sống và có những ký ức đẹp, không nên nhốt trẻ trong nhà tiếp tục học hành trong khi mùa hè đang réo gọi.

Theo Thế Giới Tiếp Thị

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X