Hotline 24/7
08983-08983

Du khách nước nào đến Việt Nam đông nhất?

Tính đến hết tháng 10 năm 2014, Trung Quốc đang đứng đầu bảng về số lượng khách sang Việt Nam du lịch với gần 1,7 triệu lượt người.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, 10 tháng năm 2014 có hơn 6,6 triệu lượt du khách nước ngoài đến Việt Nam, tăng 108% so với cùng kỳ năm ngoái.  Khách đến từ châu Á chiếm số lượng lớn nhất. Có thể xếp thứ tự như sau:

Khách đến từ Trung Quốc cao nhất với 1.683.974 lượt người, tính riêng tháng 10 năm 2014 có 143.786 lượt người. Đứng thứ hai là du khách đến từ Hàn Quốc với 686.706 lượt khách, tăng 110% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách Việt Nam đến Hàn Quốc cũng tăng trưởng mạnh, Tổng cục du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam có nhiều chương trình để kích cầu du lịch song phương.

Du khách Nhật đứng thứ ba với 535.840 lượt người đến Việt Nam trong 10 tháng năm 2014, tính riêng tháng 10/2014 có hơn 50 nghìn lượt khách Nhật.

Đứng ở vị trí thứ tư là du khách đến từ nước Mỹ với 374.453 lượt người, trong đó lượng khách đến riêng tháng 10/2014 là 30.234 lượt.

Khách đến từ nước Nga xếp vị trí thứ 5. Năm 2014 có 279.455 lượt khách Nga đến Việt Nam. Các địa danh miền duyên hải Nam Trung Bộ có sức hút đặc biệt đối với du khách Nga. Khám phá Nha Trang, Phú Yên, Mũi Né... là những điểm đến được khách Nga chọn nhiều nhất.

Có số lượt khách xấp xỉ bằng Nga, Úc đứng ở vị trí thí 6 với 271.505 lượt khách vào Việt Nam. Đứng thứ 7 là du khách đến từ Pháp với 177.809 lượt, tiếp đến là Anh với 170.111 lượt.

Du khách từ Đức vào Việt Nam đứng ở vị trí thứ 9.  Trong 10 tháng năm 2014 là 113.269 lượt. Số lượng khách Đức có mức tăng trưởng nhanh trong nhiều năm gần đây.

Có lượng du khách đến Việt Nam trong năm 2014 không nhiều như các nước khác, Hong Kong chỉ có hơn 12 nghìn lượt khách nhưng có mức tăng trưởng cao nhất, tăng 177,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam đang có sức hấp dẫn với du khách đến từ các nước, đặc biệt là Hong Kong, Đức, Tây Ban Nha, Nga, Italy. Số lượng du khách các nước này đến Việt Nam trong năm 2014 có mức tăng mạnh so với 2013.  Du khách Tây Ban Nha đến Việt Nam đang đông dần lên, năm 2014 là hơn 34 nghìn lượt khách, tăng hơn 123% so với năm 2013.

Với lợi thế về các di sản thiên nhiên thế giới, văn hóa, phong tục truyền thống, Việt Nam ngày càng là điểm đến lý tưởng, đặc biệt là khách phương Tây.

Một số hình ảnh khách Tây trải nghiệm ở Việt Nam:

Khách Tây thích thú khám phá Tết người Việt. Ảnh: vietnamtuorism
Khách Tây thích thú khám phá Tết người Việt. Ảnh: vietnamtuorism

Du khách Nga thích đến miền duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam. Ảnh baokhanhhoa
Du khách Nga thích đến miền duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam. Ảnh baokhanhhoa

Ngày càng đông du khách người Mỹ chọn Việt Nam là điểm đến.
Ngày càng đông du khách người Mỹ chọn Việt Nam là điểm đến.

Du khách Trung Quốc giữa đường phố TP.HCM. Ảnh dantri
Du khách Trung Quốc giữa đường phố TP.HCM.  Ảnh dantri

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X