Hotline 24/7
08983-08983

Donald Trump viết sách nhiều nhưng không mấy ai đọc

Kể từ năm 1987 đến nay, ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump viết được ít nhất 15 quyển sách nhưng không nhiều quyển được độc giả biết đến.

Donald Trump
Donald Trump và vợ Melania Trump vui mừng sau khi Donald Trump chính thức trở thành ứng viên đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016 tại đại hội đảng Cộng hòa ở Cleveland, bang Ohio ngày 22/7 (giờ VN) -Ảnh: Reuters.

Bản công bố tài chính cá nhân cho thấy trong năm ngoái 2015, 11 quyển trong số đó mang về cho Trump dưới 1.000 USD tiền bản quyền, và 9 quyển khác chỉ thu về dưới 200 USD.

Một số tựa sách do Trump từng viết gồm: Crippled America, Time To Get Tough, The Art of the Deal, The Art of the Comeback, The America We Deserve, The Way to the Top, How to Get Rich, Think Like a Billionaire, The Best Golf Advice I Ever Received, Why We Want You To Be Rich, The Best Real Estate Advice I Ever Received, Think Big and Kick Ass, Never Give Up, Think Like a Champion and Midas Touch.

Trong đó, theo kê khai của Trump, quyển Crippled America giúp ông thu về trong khoảng từ một đến năm triệu USD, còn quyển Think Like a Champion (2009) đạt doanh thu khoảng dưới 50.000 USD.

Mức doanh thu quyển Time to Get Tough (2011) dao động từ 100.000 USD đến 1.000.000 USD vào năm 2015.

Tuy nhiên, rất nhiều quyển sách khác của Trump có doanh thu cực kỳ thấp và không mấy ai biết đến, tiêu biểu như The Way to the Top (2004) chỉ thu về trong khoảng 200 USD đến 1.000 USD, và How to Get Rich (2004) cũng chỉ đạt mức 1.000 USD đến 5.000 USD.

Donald Trump phát biểu tại đại hội đảng Cộng hòa ở Cleveland, bang Ohio ngày 22/7 (giờ VN) -Ảnh: Reuters.

Quyển The Art of the Deal (1987) được Trump khẳng định là “luôn nằm trong top sách bán chạy” và giúp ông thu về lợi nhuận trong khoảng từ 50.000 USD đến 100.000 USD.

Xuất hiện trong chương trình Good Morning America (GMA), Tony Schwartz, đồng tác giả tựa sách, nói rằng Trump không hề viết chữ nào và ông thấy hối hận vì đã tham gia vào việc viết sách cho Trump.

“Từng chữ trong đó đều là do tôi viết. Khi tôi đưa bản thảo cho Donald Trump, ông ta chỉ đánh dấu vài chỗ bằng mực đỏ và chỉ vậy thôi”, Schwartz cho biết.

Ông cũng tiết lộ với GMA rằng làm việc với Trump cực kỳ vất vả vì vị tỉ phú này tập trung kém và hay xao nhãng.

“Ông ta không thể nào trò chuyện với tôi quá 10 hoặc 15 phút. Tôi buộc phải nghe các cuộc điện thoại của Trump rồi viết lại thành nội dung trong sách. Thằng cháu 2 tuổi của tôi còn có khả năng tập trung tốt hơn ông ấy. Thật kinh khủng”, Schwartz chia sẻ.

Dĩ nhiên, để phản pháo lại, Trump nói với tờ The New Yorker rằng ông thật sự là tác giả của The Art of the Deal: “Hắn không viết sách. Tôi đã viết. Tôi đã viết. Đó là sách của tôi”.

Để kiểm chứng lại phát ngôn của Trump cho rằng quyển sách luôn nằm trong top bán chạy và “hầu hết mọi người đều đọc”, phóng viên Philip Bump của tờ The Washington Post đã thử đến ngay tòa tháp Trump ở Manhattan và tiếp cận với 15 người gồm khách du lịch, nhân viên tại văn phòng và các doanh nhân.

Tất cả đều trả lời họ chưa từng đọc The Art of the Deal.

Số liệu từ Nielsen BookScan cho thấy quyển sách bán được 168.000 bản kể từ năm 2001, thời điểm bắt đầu theo dõi doanh số, trong khi cũng cùng khoảng thời gian đó, quyển How to Win Friends & Influence People xuất bản năm 1936 đã bán được hơn 2 triệu bản.

Một số sách đã xuất bản của Donald Trump:

Trump: Surviving at the Top (1990) - Ảnh: gawker

The Art of the Comeback (1997) - Ảnh: gawker

The America We Deserve (2000) - Ảnh: gawker

Think Like a Billionaire (2004) - Ảnh: gawker

The Best Real Estate Advice I Ever Received (2005) - Ảnh: gawker

Why We Want You to Be Rich (2006) - Ảnh: gawker

Trump 101: The Way to Success (2007) - Ảnh: gawker

Think BIG and Kick Ass in Business and Life (2007) - Ảnh: gawker

Never Give Up (2008) - Ảnh: gawker

Theo Bình Minh - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X