Hotline 24/7
08983-08983

Donald Trump khiến người Nga vui mừng

Nga khen ngợi Donald Trump vì tuyên ngôn chưa từng có về NATO, tương lai thắt chặt quan hệ Nga- Mỹ đến gần.

Sau khi yêu cầu đồng minh đóng góp nhiều hơn nữa cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mới được nhận sự giúp đỡ của Mỹ trong trường hợp xảy ra các cuộc tấn công, vị ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump đã làm cả thế giới kinh ngạc khi chưa từng có tiền lệ một vị ứng cử viên Tổng thống Mỹ nào tiếp cận theo cách đó hướng về NATO.

Điều này khiến không chỉ những quan chức Mỹ "giật nẩy" mà còn khiến cả khối NATO "xáo trộn".

Donald Trump khien nguoi Nga vui mung
Ảnh biếm họa Vladimir Putin sẽ nắm thóp được Mỹ nếu Donald Trump làm Tổng thống tới. Ảnh: Esquire

Đương nhiên, người vui nhất ở đây vẫn là Nga- đúng như lời Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham nhận định.

Bằng chứng là sau khi các bình luận của các quan chức Quốc phòng tại châu Âu lên tiếng về sự thay đổi vai trò của Mỹ ở NATO thì nghị sĩ Nga đã ủng hộ.

Chủ tịch ủy ban đối ngoại Duma Quốc gia Nga Alexei Pushkov so sánh quan điểm của ông Trump với bà Hillary Clinton, ứng cử viên đảng Dân chủ.

"Tín điều của Clinton: tăng cường liên minh chống Nga. Tín điều của Trump: chỉ đáp trả những đe dọa thực sự", ông Pushkov viết.

"Sự tầm thường hung hăng chống lại sự khôn ngoan", nghị sỹ này nhận định, ngầm ý ủng hộ Trump.

Theo chuyên gia Xenia Wickett, Giám đốc Chương trình về nước Mỹ tại tổ chức nghiên cứu chính sách đối ngoại Chatham House (Anh), thực ra ông Trump chỉ là lặp lại các lo ngại trước đây của các bộ trưởng quốc phòng Mỹ dưới thời Tổng thống Obama (Robert M. Gates, Leon E. Panetta, Ashton B. Carter).

“Mỹ không muốn tiếp tục choàng ngân sách NATO như hiện tại. Thực ra điều này không mới dù lần này ông Trump làm dữ dội hơn. Điều đáng ngại là cách thể hiện của ông Trump lại làm lợi cho các đối thủ của NATO hơn là lợi cho liên minh” - chuyên gia Xenia Wickett nhận định.

Điều này càng cho thấy việc Donald Trump nếu được làm Tổng thống Mỹ sẽ là điều kiện tốt cho việc thắt chặt hơn quan hệ Nga- Mỹ và tương lai bị Nga "xỏ mũi" sẽ không phải là điều không ai nghĩ đến.

Tuy nhiên, đứng ở góc độ dân sinh hơn, cho dù chính khách Nga, Mỹ hay châu Âu có nói nhiều thế nào cũng không bằng chính những người dân Mỹ nói về lòng tin yêu của họ với vị lãnh đạo, bên cạnh các vấn đề chính trị, quân sự.

Một cuộc thăm dò dư luận được đồng tiến hành bởi tạp chí Wall Street Journal và đài truyền hình NBC News mới đây cho thấy, người Mỹ còn yêu mến Tổng thống Nga Vladimir Putin hơn các ứng cử viên tổng thống Mỹ là Hillary Clinton và Donald Trump.

Donald Trump khien nguoi Nga vui mung
Người Mỹ cũng yêu nước Nga. Ảnh: Ngày nước Nga tại New York

Cuộc thăm dò dựa trên tiêu chí có cái nhìn "rất tiêu cực" với các vị lãnh đạo. Trong đó 2 ứng cử viên hàng đầu ở vai trò Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới là Hillary Clinton nhận được 42% người đánh dấu, ông Donald Trump là 44%. Đặc biệt, chỉ có 38% trong số tham gia đánh giá nhìn thấy những điều "tiêu cực" của Tổng thống Nga.

Tại Ngày nước Nga 12/6 vừa qua, tại khu Manhattan của New York đã xuất hiện banner khổng lồ "Nước Nga. Hãy hình dung thế giới không có nó" để đánh giá độ thiện cảm của đất nước này trong mắt người Mỹ.

Khẩu hiệu trên banner nhái lại tên bộ phim thời sự rất nổi tiếng ở Mỹ "Nước Mỹ. Hãy hình dung thế giới không có nó".

Ngoài ra, tại 15 tiểu bang của Mỹ đã diễn ra hoạt động "Tôi yêu nước Nga" - đài Vesti FM cho biết. Nhiều người tham gia không biết tiếng Nga những đã bày tò thiện cảm với đất nước này. Mục đích của các nhà tổ chức hoạt động nhằm chứng minh với cả thế giới rằng, người Mỹ không thờ ơ với nước Nga và người Nga.

Lời chúc của các thành viên tham gia hoạt động sẽ được tập hợp trên một cổng thông tin. Hoạt động dự kiến sẽ tổ chức hàng năm và tại nhiều nước.

Theo Huy Vũ - Vietnamnet

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X