Hotline 24/7
08983-08983

Đôi vợ chồng già dùng quyền trợ tử để được ra đi bên nhau

Không muốn bỏ người kia lại một mình, vợ chồng Nic và Trees Elderhorst (Hà Lan) quyết định dùng quyền trợ tử để ra đi cùng lúc.

Trải qua cuộc hôn nhân hạnh phúc kéo dài 65 năm, ước nguyện duy nhất còn lại của Nic và Trees Elderhorst là ra đi cùng nhau. Dùng quyền trợ tử, cặp đôi 91 tuổi cuối cùng cũng được toại nguyện.

Vợ chồng Nic và Trees. Ảnh: Central European News.
Vợ chồng Nic và Trees. Ảnh: Central European News.

Theo News, Nic và Trees kết hôn vào năm 1952 rồi chung sống trong căn nhà nhỏ ở thị trấn Didam. Cùng với thời gian, đôi vợ chồng nhận thấy rõ sức khỏe ngày càng suy kiệt. 5 năm trước, Nic đột quỵ đến mức phải dùng kháng sinh hàng ngày. Trong khi đó, Trees được chẩn đoán mắc bệnh mất trí và không còn đủ khả năng chăm sóc chồng.

Sợ sẽ bỏ người kia ở lại một mình, Nic và Trees quyết định dùng quyền trợ tử để ra đi cùng nhau. Ý định được các bác sĩ đồng ý. 

Ngày 4/6 vừa qua, đôi vợ chồng nhà Elderhorst êm ái cùng nhau trút hơi thở cuối cùng. "Bố mẹ tôi trao nhau một nụ hôn say đắm rồi nắm tay nhau cùng bước sang thế giới bên kia", con gái Nic và Trees kể lại. 

Hà Lan là nước đầu tiên hợp pháp hóa quyền trợ tử từ năm 2002. Hơn 5.500 công dân nước này đã qua đời bằng cách này song rất hiếm trường hợp vợ chồng cùng đăng ký như Nic và Trees. Hiện quyền trợ tử vẫn là vấn đề gây tranh cãi và bị cấm ở nhiều quốc gia.

Theo Minh Nguyên - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X