Hotline 24/7
08983-08983

Đội hình tiêu biểu vòng bán kết AFF Cup 2018, Việt Nam góp mặt 6 cầu thủ

Vòng loại bán kết AFF Cup 2018 đã kết thúc vào ngày 6/12, đã chọn ra đội hình tiêu biểu vòng này và Việt Nam đóng góp nhiều nhất với 6 cầu thủ, Malaysia đứng thứ 2 với 4 cầu thủ, đội tuyển Thái Lan chỉ có 1 cầu thủ duy nhất. Dưới đây là danh sách các cầu thủ trong đội hình tiêu biểu.

Thủ môn Đặng Văn Lâm (Việt Nam)

Thủ môn Đặng Văn Lâm
Thủ môn Đặng Văn Lâm

Với chiều cao 1m88, Văn Lâm đã giúp ĐT Việt Nam hạn chế tối đa sở trường chơi bóng bổng của Philippines ở 2 trận bán kết. Mặc dù đã để lọt lưới 2 bàn song Việt Nam vẫn đang sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất ở AFF Cup 2018. Thủ thành của CLB Hải Phòng đã mang tới sự yên tâm cho những người hâm mộ Việt Nam bởi lối chơi chắc chắn và ổn định trong khung gỗ.

Hậu vệ Syahmi Safari (Malaysia)

Hậu vệ Syahmi Safari  (ngoài cùng bên phải)
Hậu vệ Syahmi Safari (ngoài cùng bên phải)

Ở cuối trận lượt về bán kết, pha tranh chấp hớ hênh của Safari đã khiến anh phải nhận thẻ đỏ và Malaysia bị thổi phạt đền. Rất may cho người Malaysia là trên chấm 11m, Adisak đã dứt điểm hỏng ăn. Mặc dù vậy, Safari vẫn xứng đáng được vinh danh. Anh chính là người lập siêu phẩm gỡ hòa 1-1 cho Malaysia.

Hậu vệ Pansa Hemviboon (Thái Lan)
 
Hậu vệ Pansa Hemviboon
Hậu vệ Pansa Hemviboon

Hemviboon là điểm tựa chắc chắn giúp Thái Lan cầm hòa Malaysia ở lượt đi. Sau đó 4 ngày, trung vệ này còn lập công khi đánh đầu ghi bàn thắng vào lưới Malaysia. Nhưng thật đáng tiếc nỗ lực của Hemviboon lại không đủ để Thái Lan giành vé vào chung kết.

Hậu vệ Quế Ngọc Hải (Việt Nam)

Hậu vệ Quế Ngọc Hải
Hậu vệ Quế Ngọc Hải

Ngọc Hải là cầu thủ chơi ổn định và máu lửa nhất của hàng thủ Việt Nam ở vòng bán kết. Anh gần như có mặt ở mọi điểm nóng giúp ĐT Việt Nam hạn chế tối đa sức mạnh của Philippines và giành chiến thắng chung cuộc với tổng tỷ số 4-2.

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu (Việt Nam)

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu
Hậu vệ Đoàn Văn Hậu

Với chiều cao ấn tượng, Văn Hậu đã hỗ trợ đắc lực cho hàng thủ của ĐT Việt Nam ở trận lượt về bán kết tối 6.12, đặc biệt ở các tình huống tranh chấp bóng bổng. Trước đó, ở lượt đi, cầu thủ của Hà Nội còn kiến tạo để Anh Đức ghi bàn mở tỷ số. Từng ấy là đủ để Văn Hậu có mặt trong đội hình xuất sắc nhất bán kết.

Tiền vệ Phạm Đức Huy (Việt Nam)

Tiền vệ Phạm Đức Huy
Tiền vệ Phạm Đức Huy

Ở vòng bảng, Đức Huy không có cơ hội ra sân thường xuyên. Nhưng ở bán kết, khi ĐT Việt Nam cần sức chiến đấu ở tuyến giữa, tiền vệ của Hà Nội đã được trao cơ hội. Anh đã thi đấu gần như trọn vẹn cả 2 trận, góp công lớn vào thế trận chắc chắn của HLV Park Hang-Seo.

Tiền vệ Mohamadou Sumareh (Malaysia)
 
Tiền vệ Mohamadou Sumareh
Tiền vệ Mohamadou Sumareh

Với tốc độ và nền tảng thể lực cực tốt, Sumareh đã làm chao đảo hàng thủ của Thái Lan trong cả 2 lượt trận. Dù không ghi bàn nhưng đây lại nhân tố gây ấn tượng nhất, giúp Malaysia đoạt vé vào chung kết.

Tiền vệ Akram Mahinan (Malaysia)

Tiền vệ Akram Mahinan
Tiền vệ Akram Mahinan

Tiếp tục duy trì phong độ nhưng ở các trận vòng bảng, Mahinan vẫn là cầu thủ có số đường chuyền nhiều nhất của Malaysia. Khả năng cầm nhịp trận đấu cùa tiền vệ 25 tuổi này đã tạo ra một Malaysia rất cơ động giữa tấn công và phòng ngự.

Tiền đạo Nguyễn Quang Hải (Việt Nam)

Tiền đạo Nguyễn Quang Hải
Tiền đạo Nguyễn Quang Hải

Khác với vòng bảng, Quang Hải được bố trí cao hơn ở 2 trận bán kết với Philippines. Tuy vậy, Quang Hải vẫn di chuyển rất rộng, tạo ra sự biến ảo cho hàng công của ĐT Việt Nam. Không chỉ tung ra nhiều đường chuyền sắc bén, Quang Hải còn trực tiếp mở tỷ số ở trận lượt về giúp ĐT Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc với tổng tỷ số 4-2 trước Philippines.

Tiền đạo Phan Văn Đức (Việt Nam)
 
Tiền đạo Phan Văn Đức
Tiền đạo Phan Văn Đức

Văn Đức là ngôi sao nổi bật nhất trên hàng công của ĐT Việt Nam ở vòng bán kết. Ngoài bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ở trận lượt đi tại Bacolod, chân sút của SLNA còn kiến tạo dọn cỗ để Quang Hải mở tỷ số ở trận lượt về.

Tiền đạo Norshahrul Idlan Talaha (Malaysia)

Tiền đạo Norshahrul Idlan Talaha
Tiền đạo Norshahrul Idlan Talaha

Bàn thắng gỡ hòa 2-2 của Talaha đã giúp Malaysia đoạt vé vào chung kết. Trước đó, cũng chính tiền đạo này là người kiến tạo để Safari gỡ hòa 1-1. Với 5 bàn thắng, Talaha hiện là chân sút tốt nhất của Malaysia ở AFF Cup 2018.

Theo Lao động


Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X