Hotline 24/7
08983-08983

Độ cận hai mắt chênh lệch, đeo kính cùng độ được không?

Câu hỏi

Chào bác sĩ, cho em hỏi mắt em bị cận mắt trái 1,75 độ và mắt phải 2 độ. Em đeo kính cận có 2 tròng đều là 1,5 độ có được không ạ, hay phải đeo đúng số độ của mắt? Tròng kính của kính em là thủy tinh, loại chống trầy. Đeo tròng này có tốt không ạ hay phải thay tròng khác? Mong bác sĩ tư vấn giúp em.

Trả lời

BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

Bác sĩ - Bệnh viện Trưng Vương

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào em,

Khi 2 độ cận ở 2 mắt khác nhau thì người bị cận phải đeo đúng số độ riêng của mắt, chứ không thể đeo kính theo số cận "trung bình" đều cho 2 mắt được, khi đó không có nghĩa mỗi mắt sẽ tự điều hòa cho bằng với độ cận của tròng kính, mà ngược lại sẽ làm tăng độ cận lên, phát sinh nhiều rối loạn khác nữa.

Tròng kính loại thủy tinh và chống trầy là có thể dùng được, bác sĩ không bàn tới loại tròng nào tốt nhất hiện nay vì trên thị trường có rất nhiều loại tròng và cập nhật cải tiến liên tục.

Thân mến.

Mời tham khảo thêm:

>>Dấu hiệu nhận biết mắt giảm độ cận thị?

>>Mỏi mắt khi đeo kính cận thị do nguyên nhân gì?

Tật cận thị là một thuật ngữ y khoa dùng để diễn thị tình trạng cận thị của mắt. Những người bị cận thị thường nhìn thấy vật hoặc người ở khoảng cách xa bị mờ, nhưng ngay khi họ lại gần thì sẽ thấy rõ hơn. Điều này do khi ánh sáng đi vào một đôi mắt bị cận thị, tia sáng bị bẻ gãy làm cho vật ở xa trông mờ.
Ở mắt cận thị, nhãn cầu bị dài ra hoặc kéo dãn ra, tạo nên một khoảng cách xa hơn giữa giác mạc và võng mạc (phần ''trước'' và ''sau'' của mắt) và làm cho giác mạc bị biến dạng. Điều này gây ra thị lực mờ khi nhìn vật ở quá xa.
Tật cận thị có thể chữa trị bằng cách đeo kính có gọng, kính áp tròng hoặc phẫu thuật khúc xạ. Tùy thuộc vào mức độ cận thị, bạn có thể phải đeo kính có gọng hoặc kính áp tròng liên tục hoặc chỉ khi cần nhìn xa rõ, như lái xe, nhìn bảng khi học hoặc xem phim.

Chọn kính cận tốt nên có tròng kính có độ chiết suất cao (giúp kính mỏng hơn và nhẹ hơn) và có lớp chống lóa. Ngoài ra, nên chọn lựa kính quang học tự đổi sang màu sẫm hơn khi ra nắng để bảo vệ mắt khỏi tia UV và ánh sáng xanh có hại, cũng như tiết kiệm chi phí cho kính mát.

Khi đeo kính cân, con số đầu tiên (“sphere”) trên toa kính sẽ đứng sau dấu (-), số càng cao nghĩa là bạn cận càng nặng.

Phẫu thuật khúc xạ có thể giúp giảm hoặc thậm chí là giúp bạn không cần đeo kính.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X