Điều đáng sợ sau vẻ đẹp của hoa thủy tiên
Thủy tiên là cái tên quen thuộc với những người sành chơi hoa mỗi dịp Tết đến. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết về sự nguy hiểm của loài cây này.
Thủy tiên có tên khoa học là Narcissus. Đây là một loại thực vật thuộc
họ loa kèn đỏ, được trồng bằng củ vào trong bình nước. Hoa thủy tiên có
bông nhỏ, màu trắng và có mùi thơm dễ chịu.
Thủy tiên chủ yếu có nguồn gốc từ Địa Trung Hải. Hoa thủy tiên là quốc
hoa của Wales - nơi người ta đeo hoa thủy tiên vào ngày lễ Thánh David
theo truyền thống. Ngoài ra, loài hoa này còn được tìm thấy tại Trung Á
và Trung Quốc.
Tên gọi “thủy tiên” có nghĩa là nàng tiên nước, nàng tiên hoa nơi thủy
cung. Hoa thủy tiên còn được ví như "chén ngọc đĩa ngà". Ngoài thì vành
tròn trắng muốt, trong có nhụy màu vàng, mùi thơm thoảng mà dịu mát.
Để có bông hoa thủy tiên to đẹp, lá xanh và bền, ngày nào người chăm sóc
hoa cũng phải lau và thay nước để hoa luôn được phát triển trong nước
sạch. Người chơi hoa còn phải chọn củ đủ 3 năm tuổi, vỏ ngoài mỏng và
mầu cánh gián sẫm nếu muốn có 1 bát hoa thủy tiên đẹp.
Hoa thủy tiên trắng biểu tượng cho sự sang trọng và kiêu sa nhưng mang
hàm của sự ích kỷ, chỉ yêu bản thân mình. Trong khi đó, hoa thủy tiên
vàng lại mang ý nghĩa là quan tâm và hào hiệp.
Theo quan niệm dân gian, hoa thủy tiên nở đúng đêm giao thừa sẽ mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ trong năm mới.
Tuy nhiên, người chơi hoa thủy tiên cần lưu ý, củ của cây hoa này có
chứa chất Alkaloids có thể gây chóng mặt, buồn nôn, tiêu chảy, run rẩy
toàn thân, hôn mê, thậm chí dẫn đến tử vong nếu ăn phải.
Theo Hà Nguyễn - Kiến thức
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình