Hotline 24/7
08983-08983

Dịch đau mắt đỏ bùng phát tại Hà Nội: Người dân vật vờ chờ khám

Thời tiết diễn biến bất thường khiến dịch đau mắt đỏ quay trở lại, tấn công người dân. Tại BV Mắt Trung Ương người dân chờ khám đau mắt đỏ đông nghịt.

Nếu như năm 2013 dịch đau mắt đỏ đã khiến người dân khốn khổ thì năm nay tốc độ lây lan của dịch dường như nhanh hơn, mạnh hơn. Tuy đây không phải là căn bệnh nguy hiểm nhưng với tốc độ lây lan nhanh chóng nên nó khiến cuộc sống của nhiều gia đình bị ảnh hưởng.

Dịch đau mắt đỏ bùng phát tại Hà Nội: Người dân vật vờ chờ khám 1Người dân vật vờ chờ khám đau mắt đỏ tại BV Mắt Trung Ương.

Tính đến ngày hôm nay 23/9, sau 1 tuần bùng phát dịch, có đến 4.000 ca mắc dịch đau mắt đỏ được ghi nhận. Theo báo cáo từ Sở Y Tế Hà Nội từ ngày 15/9 đến nay có hơn 4.100 trường hợp. Các ca mắc rải rác khắp các quận huyện, thị xã.

Lý giải về việc dịch đau mắt đỏ bùng phát Sở Y tế Hà Nội cho biết thời điểm hiện tại đang là lúc chuyển mùa nên bệnh dễ lây lan. Chắc chắn thời gian tới sẽ có nhiều ca mắc bệnh sẽ tăng lên bởi thời tiết nắng nóng bất thường, mưa nhiều, độ ẩm tăng lên tạo điều kiện cho virus phát triển và phát tán.

Dịch đau mắt đỏ bùng phát tại Hà Nội: Người dân vật vờ chờ khám 2Các bác sĩ đang kiểm tra thị lực của bệnh nhân.

TS.BS Phạm Ngọc Đông, Trưởng khoa Kết - Giác mạc, BV Mắt Trung ương (Hà Nội), cho biết: "Khoảng 1 tuần trước, lượng bệnh nhân đến khám các bệnh liên quan đến mắt là 1.500 người, trong đó có 10% bệnh nhân bị Viêm kết giác mạc cấp (đau mắt đỏ); nhưng 3 ngày trở lại đây tỷ lệ bệnh nhân bị đau mắt đỏ tăng lên là 13%".

Dịch đau mắt đỏ bùng phát tại Hà Nội: Người dân vật vờ chờ khám 3Các cháu nhỏ thường bị lây lan từ bạn bè ở trường học hoặc các khu vui chơi giải trí đông người.

Trao đổi với chúng tôi trong lúc chờ khám, chị Minh Hoa (Dương Đình Nghệ - Cầu Giấy) chia sẻ:"Khổ lắm, cháu nhỏ nhà tôi bị lây ở trường mẫu giáo, ban đầu cứ tưởng cháu bị bụi hoặc con gì chui vào mắt kia nhưng đến ngày thứ 3 mới biết cháu bị lây từ các bạn khác. Ít ngày sau thì cả gia đình tôi đều bị lây đau mắt từ cháu".

Dịch đau mắt đỏ bùng phát tại Hà Nội: Người dân vật vờ chờ khám 4Thời gian này thời tiết diễn biến phức tạp là nguyên nhân khiến dịch bệnh tăng mạnh.

Chị Mạnh Hà (Linh Đàm - Hoàng Mai) ngậm ngùi:"Đồng nghiệp bị đau mắt đỏ nên trong phòng có 11 người thì đến 7 người bị lây bệnh đau mắt đỏ. Không chỉ công việc bị ảnh hưởng mà ngay việc kiêng cho các con nhỏ, người thân trong gia đình các thành viên cũng không thể tránh khỏi. Tôi chỉ hi vọng bản thân mình nhanh khỏi và con gái không bị lây bệnh từ mẹ thôi".

Dịch đau mắt đỏ bùng phát tại Hà Nội: Người dân vật vờ chờ khám 5Người lớn mắc bệnh cũng khiến cuộc sống bị đảo lộn.

Theo các bác sĩ, bệnh đau mắt đỏ rất dễ lây lan, nếu trong gia đình có một người đau mắt đỏ thì khả năng cả gia đình mắc bệnh theo. Các bác sĩ cũng cho rằng, bệnh đau mắt đỏ không lây lan qua việc nhìn vào mắt nhau mà lây lan qua việc việc người bệnh hay có thói quen dụi mắt, virus dính sang tay rồi từ bàn tay lây lan sang các vật dụng trong gia đình khiến người khác mắc bệnh theo.

Dịch đau mắt đỏ bùng phát tại Hà Nội: Người dân vật vờ chờ khám 6Các bác sĩ khuyến cáo người bị mắc bệnh cũng như những biện pháp phòng tránh cho người thân.

Khuyến cáo trong lúc dịch đang bùng phát, các bác sĩ cũng cho biết người dân nên giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không nên dùng chung các dụng cụ như khăn mặt, khăn tay, kính bụi…

Ngoài ra, nếu phát hiện mắt bị đau nhức, mỏi mắt, chảy nước mắt nhiều hoặc chuyển sang đỏ thì cần đến khám tại các bệnh viện để được khám và điều trị kịp thời.

AloBacsi.vn
Theo Lê Bảo - Màn ảnh sân khấu

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X