Hotline 24/7
08983-08983

Dịch đau mắt đỏ bùng phát ở Sơn La

Từ trung tuần tháng 9 đến nay, dịch đau mắt đỏ bùng phát tại nhiều địa bàn ở tỉnh Sơn La với hàng trăm người mắc, tập trung tại thành phố Sơn La và huyện Yên Châu.

Sáng 22/9, ông Trần Văn Tráng - dân bản Buổn, phường Chiềng Cơi, TP.Sơn La cho biết: “Cách đây khoảng nửa tháng, cháu thứ 2 nhà tôi đi bị đau mắt đỏ. Hỏi thì cháu bảo bị lây do mấy bạn trong lớp. Thế rồi sau đó lần lượt 4 người trong nhà mắc hết. Tôi là người mắc cuối cùng, đến hôm nay mới gần khỏi.

Giáp bản Buổn là tổ dân cư 1, phường Quyết Thắng, TP.Sơn La. Bà Đinh Thị Thơm, vừa dụi đôi mắt sưng vù, đỏ quạch, vừa bảo: Bọn trẻ ở đây lây đau mắt đỏ từ đâu mà làm cả cái khu này mắc hết rồi. Tôi mới bị mắc 3 hôm nay, từ sáng nay mắt nhức quá, phải nghỉ buổi chợ để ở nhà chữa trị.


Tại Trường Tiểu học Quyết Thắng, sáng ngày 22/9, nhà trường đã phải vận động các học sinh bị đau mắt đỏ nên nghỉ học để tránh lây lan trên diện rộng. Bà Phạm Thị Huyền - Hiệu trưởng cho biết: Những ngày qua, đã có mấy chục học sinh trong trường bị đau mắt đỏ nên chúng tôi phải vận động những học sinh đã mắc bệnh nên nghỉ học từ 4-5 ngày.

Tuy nhiên, một số học sinh không muốn nghỉ học. Từ hôm nay y tế nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra các lớp để nắm chắc số lượng các cháu mắc bệnh và tư vấn, giúp đỡ các cháu điều trị, chăm sóc mắt cũng như hướng dẫn các phụ huynh cho con em mình nghỉ học tạm thời.

Tại nhiều lớp học trong trường, bắt gặp những hình ảnh các cháu bé lớp 2-3-4 với đôi mắt sưng vù nhưng vẫn cố gắng đến lớp học. Cháu Minh Ngọc - học sinh lớp 4, kể: Cháu mới bị mắc 3 ngày hôm nay. Hôm qua mắt mới đỏ và chảy nước nhưng đến hôm nay thì ngứa và khó chịu lắm. Theo yêu cầu của nhà trường, từ ngày mai cháu sẽ phải xin nghỉ học cho đến khi khỏi hẳn nhưng cháu sợ nghỉ học nhiều thì sẽ không hiểu bài. Nhưng đến lớp thì lại sợ các bạn cười vì mắt cứ chảy nước, chảy dử, xấu hổ lắm.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Sơn La thừa nhận: Hiện Sơn La đã có dịch đau mắt đỏ. Tuy nhiên đến thời điểm này chúng tôi mới nhận được báo cáo của huyện Yên Châu với số lượng người mắc là hơn 80. “Với đau mắt đỏ cần điều trị trong vòng khoảng 1 tuần mới khỏi, tuy nhiên cũng tùy theo từng trường hợp cụ thể, có thể số ngày điều trị sẽ dài hơn đối với một số bệnh nhân. Đừng tưởng đau mắt đỏ là đơn giản, nhất là khi nó đã phát triển thành dịch” - ông Dũng bảo vậy.

AloBacsi.vn
Theo Thanh Tâm - Dân Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X