Hotline 24/7
08983-08983

Dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng đang tấn công người dân Sài Gòn

Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM cho biết hiện nay đang trong giai đoạn cao điểm hàng năm của bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng.

Đối với bệnh sốt xuất huyết, kết quả giám sát dịch tễ cho thấy, trong 8 tuần gần đây, số ca bệnh nhập viện hàng tuần có khuynh hướng đi ngang, tương đương năm 2017. Thời tiết mưa nhiều vẫn là điều kiện thuận lợi để bệnh sốt xuất huyết lây lan. Số ca bệnh nhập viện do bệnh tay chân miệng đang tăng nhanh.

BS Huỳnh Minh Thu, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, BV Nhi đồng 2, TP.HCM cho biết, bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng nhanh.

Trong tháng 8, số ca đến khám liên quan đến bệnh sốt xuất huyết là 1.010 ca, tăng 41,46% so với tháng 7. Số ca nhập viện điều trị sốt xuất huyết là 492 ca, tăng trên 48% so với tháng 7.

Trong tháng 9, số ca sốt xuất huyết cũng đang tiếp tục tăng. Trung bình mỗi tuần, bệnh viện nhi đồng 2 đã tiếp nhận khoảng 300 ca đến khám và hơn 100 ca nhập viện điều trị.

Bệnh tay chân miệng, trong tháng 8 vừa qua số ca nhập viện điều trị tăng gấp đôi so với tháng trước đó.

Phụ huynh chờ đợi để mua thuốc cho con trong đêm ở BV Nhi đồng 2

Từ đầu năm tới nay, số ca nhiễm bệnh tay chân miệng trên địa bàn TPHCM có giảm so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, trong vài tuần trở lại đây, số trẻ bị bệnh tay chân miệng lại tăng nhanh.

Theo BS Thu, từ đầu năm tới nay, tại phòng khám của BV Nhi đồng 2 có 11.388 trẻ mắc tay, chân miệng, giảm 55% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, số trẻ phát hiện bệnh trong tháng 8 là 4.511 trẻ, tăng hơn 100% so với tháng trước đó. Trong đó có nhiều ca phải nhập viện điều trị. Từ đầu năm tới nay, viện Nhi đồng 2 điều trị cho 1.094 trẻ bị tay chân miệng thì riêng trong tháng 8 đã là 425 trường hợp, tăng gấp đôi so với tháng 7. “Thời tiết gần đây thay đổi, mưa ẩm, nên các bệnh sởi, sốt xuất huyết và tay chân miệng gia tăng nhanh”, BS Thu nói.

Bác sĩ chuyên khoa nhi cảnh báo đây cũng là thời điểm bệnh tay chân miệng đáng phải lưu ý do là mùa tựu trường (nhà trẻ và trường học được xem là môi trường dễ lây lan bệnh tay chân miệng nhất) nên tình hình bệnh khả năng diễn biến phức tạp.

Để phòng 2 dịch bệnh trên Trung tâm y tế dự phòng thành phố khuyến cáo người dân không tạo điều kiện cho muỗi đẻ trứng trong nhà, và xung quanh. Người dân nên ngủ mùng, dọn dẹp dụng cụ chứa nước bẩn... thường xuyên rửa tay, vệ sinh nơi vui chơi, đồ chơi cho trẻ bằng xà phòng, nước sạch.

BS Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cho biết bệnh nhi mắc tay chân miệng tăng đột biến khoảng 3 tuần nay. Hiện, tại khoa, 2 - 3 bệnh nhi đang phải nằm chung một giường.Theo số liệu ghi nhận ngày 24/9, khoa Nhiễm điều trị cho 222 bé mắc bệnh tay chân miệng. Hôm nay 26/9, đang có 179 ca điều trị nội trú. Trong đó có 25 - 30 ca nặng. Lượng bệnh nhân nhập viện, nhất là các ca nặng vẫn đang tiếp tục tăng. Đã có 10 trẻ phải thở máy và 4-5 trẻ phải lọc máu.


Theo Nguyễn Oanh - Thế giới tiếp thị

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X