Dị ứng với... tinh trùng: Căn bệnh không phải ai cũng biết
Bỏ dở cuộc yêu, không thể đạt đỉnh vì ngứa rát, đau đớn, thậm chí muộn có con ... là nỗi khổ của một số chị em khi mắc phải căn bệnh dị ứng với 'những chú lính chì' của chồng.
Theo các bác sĩ, dị ứng tinh dịch là tình trạng xảy ra do hệ miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với các thành phần trong tinh dịch. Theo thống kê, có khoảng 5 - 25% đôi có vấn đề về sinh sản phải đối mặt với hiện tượng dị ứng tinh dịch. Khi bị dị ứng tinh dịch, cơ thể tiếp xúc với tinh dịch sẽ bị mẩn đỏ, ngứa rát khó chịu, bỏng rát có khi sưng nề, khó thở hoặc có thể dẫn tới vô sinh…
Nguyên nhân gây dị ứng tinh dịch là hiện tượng một trong các thành phần của tinh dịch như tinh trùng, protein, enzym bị tấn công và bắt giữ bởi hệ miễn dịch của chính mình hoặc của người khác giới... Quá trình tấn công và bắt giữ này có thể gây nên các phản ứng dị ứng mà biểu hiện trên lâm sàng như hiếm muộn, vô sinh, triệu chứng bỏng rát, ngứa, nổi mề đay, khó thở.
Về triệu chứng, ngứa ngáy, đỏ rát, bỏng, phồng rộp ngay tại nơi tiếp xúc ở trong âm đạo hay ngoài âm đạo, nếu nặng hơn thì bị mẩn ngứa, ngứa da, nổi mề đay, khó thở hoặc gặp các cơn hen… Các biểu hiện dị ứng thường xuất hiện trong vòng 20 - 30 phút sau khi tiếp xúc với tinh dịch và có thể kéo dài vài giờ đến vài ngày; nặng hơn thì đau thắt ngực, choáng váng, khò khè, đau đầu nhẹ, khó thở, có cảm giác bỏng rát khi đi tiểu…
Chị em bị tình trạng này ngoài những khó chịu về mặt cơ thể, đôi khi cũng gặp những rắc rối tế nhị trong mối quan hệ vợ chồng, vì mỗi khi “gặp gỡ” lại xuất hiện tình trạng này nên rất dễ sinh nghi cho bạn tình của mình đi bồ bịch bên ngoài mang bệnh về. Một biểu hiện lâm sàng nữa hay gặp là các cặp vợ chồng này thường muộn có con, họ thường được phát hiện khi đi khám hiếm muộn.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình