Đi phá thai đông như… đi hội!
Nạo phá thai từ lâu đã trở thành vấn đề gây nhức nhối, đặc biệt là ở tuổi vị thành niên.
Rất đông người đứng chờ trước cửa phòng khám Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình (Ảnh: TGTT online)
Theo thống kê của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trung bình tại đây mỗi ngày có khoảng 50 ca nạo phá thai, mỗi năm có khoảng 5.000 ca, trong đó có tới 20% ở tuổi vị thành niên…
7giờ 30 sáng, dưới tiết trời mưa lạnh của ngày chớm đông, dù chưa đến giờ làm việc, nhưng dưới hành lang ở các khu khám bệnh trong Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã chật ních người xếp hàng chờ lấy số khám. Đặc biệt, phía trước Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình của bệnh viện có rất đông người đến làm “kế hoạch hóa gia đình”…
“Mới sáng ra mà đã đông thế này”, giọng một người phụ nữ chán nản nào đó cất lên từ giữa hành lang lô nhô những người đang xếp hàng chờ nhân viên y tế gọi đến tên mình vào gặp bác sĩ. Dãy ghế dành cho họ ngồi chờ ở ngoài không đủ, nên nhiều người phải vạ vật đứng ngồi bất kỳ chỗ nào có thể.
Trong số họ, nếu nhìn điệu bộ và hình thức thì không thiếu những gương mặt mới tuổi học sinh hoặc sinh viên. Ở trước cửa phòng “kế hoạch hóa gia đình”, nhiều người đổ dồn mắt vào một cô gái trẻ và rất xinh xắn. Cô đi cùng mẹ và cứ cúi gằm mặt xuống như cố che đi nỗi xấu hổ, ngại ngùng…
Mẹ cô gái cho biết, con gái chị mới 19 tuổi và trót mang thai ngoài ý muốn với bạn trai khi đang ngồi trên ghế giảng đường năm thứ nhất. Vì tương lai của con còn dài, nên khi biết thông tin này, cả gia đình đã sốc và thống nhất không thể giữ thai được. Sau khi được tư vấn từ nhân viên y tế gồm cả những nguy cơ có thể xảy ra sau này cũng như khi thực hiện phẫu thuật phá thai, người mẹ vẫn cương quyết cho con bỏ thai.
Người mẹ tâm sự với nhân viên y tế: “Để tránh tai mắt thiên hạ, hai mẹ con tôi đã phải lặn lội từ Hải Dương đến đây từ sáng sớm để con bỏ thai. Tuổi của nó “ăn chưa no, lo chưa tới” sao làm mẹ được. Mà nếu làm mẹ ở tuổi này, tương lai phía trước của nó sẽ như thế nào, nhất là khi bạn trai của nó cũng tuổi như nó không thể tổ chức đám cưới hay làm bố. Vì tương lai của nó nên tôi buộc phải làm điều này”.
Một đôi trai gái khác, cũng đi “kế hoạch hóa gia đình”, nhưng chỉ khác có vẻ “dạn” hơn trường hợp cô bé trên đây. Bởi trong khi bạn trai lóng ngóng chỉ biết đi sau bạn gái hoặc làm theo những gì bạn gái bảo thì cô gái chủ động hơn, rành rẽ các phòng cũng như các khâu của một quy trình… “đoạn tuyệt” với thai nhi.
Khi đi vào phòng thủ thuật (phá thai) với màu trắng toát từ tường, giường, ga, gối đến các dụng cụ y tế… cô gái cũng không tỏ ra run rẩy hay lo lắng. Cô chỉ buông một câu dặn bạn trai trước khi vào phòng: “Anh nhớ đứng đây, khi nào xong em gọi thì anh mua sẵn cho em một cốc sữa nóng ở căng tin uống để giảm đau”...
Vô sinh vì nạo phá thai
Theo thống kê của Vụ Sức khỏe Bà mẹ & Trẻ em - Bộ Y tế, mỗi năm nước ta có khoảng 250.000 - 300.000 ca phá thai, trong đó 20-30% các ca phá thai là phụ nữ chưa kết hôn và 60-70% là sinh viên, học sinh, chủ yếu ở độ tuổi 15 - 19.
Riêng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, mỗi năm có khoảng 900 ca trẻ vị thành niên tới bệnh viện để nạo phá thai. Có những em đã phải trở thành bà mẹ “bất đắc dĩ” khi mới 10 tuổi, và có những em 15 tuổi đã nạo phá thai 2 lần.
Nhận định của Bộ Y tế, đó thực sự là con số đáng báo động trong khi hệ lụy của việc làm này là khôn lường, điển hình nhất là tình trạng vô sinh. Theo BS. Vũ Ngân Hà, Phó trưởng khoa Phụ ngoại, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, hiện nay tỷ lệ các cặp vợ chồng vô sinh ở nước ta khoảng 20-25%, trong đó chỉ 10% là do nam giới. Còn lại nguyên do đều do nữ giới vì đa phần bị viêm nhiễm, viêm dính vùng tử cung, tắc vòi trứng, tổn thương niêm mạc tử cung, lạc nội mạc tử cung… đều là hậu quả của việc nạo phá thai.
BS. Hà giải thích: “Ở tuổi dưới 18, tử cung các bé gái chưa hoàn thiện, nguy cơ trước mắt là gây đụng giập, thủng tử cung, chảy máu, nguy hiểm đến tính mạng. Về lâu dài thì gây viêm nhiễm, gây viêm dính toàn bộ vùng niêm mạc tử cung, gây viêm ngược lên ổ bụng, viêm vùng tiểu khung, viêm buồng trứng, vòi trứng, khiến các em nhẹ thì đau đớn mỗi khi "đến tháng", nặng hơn sẽ vô sinh và vĩnh viễn không thể có thai, kể cả thụ tinh ống nghiệm”.
Để giảm thiểu việc nạo hút thai, nhất là ở tuổi vị thành niên, BS. Hà khuyến cáo, trước hết cần giáo dục giới tính, kiến thức về quyền sinh sản và quyền đối với sức khỏe tình dục, trong đó bao gồm kiến thức về các chức năng của bộ phận sinh dục con người, các biện pháp phòng tránh thai, phòng tránh các bệnh lây qua đường tình dục.. cho trẻ em. Bên cạnh đó, giáo dục cho các em kỹ năng biết tự bảo vệ mình, tự điều chỉnh hành vi tình dục một cách đúng đắn và lành mạnh, tránh những sai lầm từ sự thiếu hiểu biết.
Một biện pháp không thể thiểu nữa là cha mẹ phải quan tâm đến con cái, vượt qua sự ngại ngùng để chia sẻ một cách thẳng thắn về đời sống tình dục…
Theo Thế giới tiếp thị
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình