Hotline 24/7
08983-08983

Đi Malaysia xem chung kết AFF Cup 2018 như thế nào?

Sau khi chiến thắng trước đội tuyển Philippines, đội tuyển Việt Nam chính thức bước vào chung kết AFF Cup 2018. Ngày 11/12 tới, các cầu thủ của chúng ta sẽ làm khách trên sân vận động Bukit Jalil tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia.

Ngay sau khi Việt Nam chiến thắng thuyết phục 2-1 trước đội tuyển Philippines, các công ty du lịch lữ hành liên tục nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng về tour đi Malaysia xem trận chung kết. Số người hỏi mua tour trên các trang web, mạng xã hội của các công ty du lịch lữ hành tăng mạnh.

Theo các công ty du lịch, tình yêu bóng đá của người Việt rạo rực đến mức dù chưa hết trận, tour đi Malaysia cổ vũ đội tuyển Việt Nam trận chung kết ngày 11/12 đã "cháy" hàng.

Như vậy, nếu muốn sang Malaysia cổ vũ bóng đá, các bạn nên lên kế hoạch ngay.

Quang Hải tỏa sáng mang về tấm vé vào chung kết AFF Cup cho tuyển Việt Nam. Ảnh: Thuận Thắng.

Visa

Công dân Việt Nam được miễn visa nếu chỉ lưu trú dưới 30 ngày. Bên cạnh đó, hộ chiếu của bạn phải còn thời hạn trên 6 tháng. Vé máy bay khứ hồi hoặc vé đi tiếp đến nước thứ 3.

Hiện tại, Malaysia đã bỏ tờ khai nhập cảnh nên bạn không cần phải điền tờ khai. Tuy nhiên, khi làm thủ tục nhập cảnh, bạn sẽ được lấy dấu vân tay.

Chi phí, ngôn ngữ

Số tiền tối đa du khách được phép mang vào Malaysia không cần khai báo với hải quan là 7.000 USD.

Lưu ý, luật nhập cảnh của Malaysia chỉ cho phép du khách mang theo 2 chai rượu với tổng thể tích không quá 1,5 lít. Thuốc lá không được phép mang quá 200 điếu.

Giá tiền giặt ủi khá cao, bạn nên mang theo bàn là, xà phòng nếu lưu trú tại Malaysia lâu. Bạn cũng nên chuẩn bị một ít thuốc men thông dụng như thuốc giảm đau, hạ sốt, tiêu hóa.

Những vật dụng vệ sinh cá nhân như bàn chải, kem đánh răng, lược… thường không có sẵn trong các khách sạn của Malaysia. Bạn cần tự chuẩn bị cho mình những dụng cụ cá nhân này.

Đặc biệt, ở Malaysia, tiếng Anh được sử dụng rộng rãi. Bạn không cần quá lo lắng khi không có hướng dẫn viên du lịch.

Vé máy bay

Nhân cơ hội sang Malaysia xem cổ vũ bóng đá cho đội tuyển Việt Nam, bạn có thể kết hợp đi du lịch.

Rất nhiều hãng hàng không khai thác chuyến bay từ Việt Nam sang Malaysia như AirAsia, Malindo Air, Vietjet Air và Vietnam Airlines. Do đó, bạn có thể thoải mái lựa chọn những hãng mình ưa thích.

Nếu bay từ Hà Nội, giá vé sẽ cao khoảng gấp đôi so với bay từ TPHCM. Ảnh chụp màn hình.


Hà Nội: Mức vé khứ hồi Hà Nội - Kuala Lumpur rẻ nhất khởi hành trong khoảng thời gian 7-11/12 và về vào ngày 12/12 là 6,1 triệu đồng. Cụ thể, lúc 14h50 ngày 8/12, từ sân bay Nội Bài, bạn lên chuyến bay AK513 của AirAsia bay thẳng đến Kuala Lumpur. Thời gian di chuyển của bạn hết hơn 3 tiếng.

Chiều về, 12h50 ngày 12/12, bạn lên chuyến bay AK545 của AirAsia bay đến Phú Quốc. Sau đó, 11h50 ngày 13/12, bạn lên chuyến bay VN1232 của Vietnam Airlines bay về Hà Nội. Hành trình của bạn kết thúc lúc 13h55 cùng ngày.

Các ngày 9/12 và 10/12 và 11/12, giá vé khứ hồi rẻ nhất lần lượt là 7,4 triệu đồng, 7,6 triệu đồng và 7 triệu đồng. Thời gian bay thẳng chuyến Hà Nội -   Kuala Lumpur chỉ khoảng hơn 3 tiếng. Tuy nhiên, bạn nên bay trước ít nhất một ngày để không phải quá gấp gáp về thời gian cũng như để giữ sức khỏe.

Chuyến bay khứ hồi rẻ nhất từ TPHCM có giá 2,9 triệu đồng. Ảnh chụp màn hình.


TPHCM: Giá vé khứ hồi rẻ nhất chặng TPHCM - Kuala Lumpur rẻ nhất Zing.vn tìm thấy là 2,9 triệu đồng, bay vào ngày 8/12 và về vào ngày 12/12. Cụ thể, lúc 9h30 ngày 8/12, từ sân bay Tân Sơn Nhất, bạn lên máy bay mang số hiệu VJ825 của Vietjet Air bay đến Kuala Lumpur. Thời gian di chuyển khoảng 2 tiếng.

Chiều về, bạn lên chuyến bay mang số hiệu AK520 của AirAsia vào lúc 7h50 ngày 12/12 để về TPHCM vào lúc 8h55.

Các chuyến khởi hành vào ngày 9/12, 10/12 và 11/12, về vào ngày 12/12 có giá thấp nhất lần lượt là 4,1 triệu đồng, 3,9 triệu đồng và 4,1 triệu đồng.

Ăn, ở, chơi

Ở: Giá phòng tại thành phố Kuala Lumpur tương đối đa dạng, thấp nhất từ khoảng 170.000 đồng/đêm cho phòng hai người.

Một số khách sạn gần sân vận động như Springz Hotel giá 23 USD/đêm (cách 2,3 km), Vista Komanwel A giá 48 USD/đêm (cách 1,8 km), Nouvelle Hotel giá 22 USD/đêm (cách 3,8 km) và Mangga Boutique Hotel 17 USD/đêm (cách 4,4 km).

Mua vé bóng đá: Tại Malaysia, bạn có thể mua vé trận chung kết AFF Cup lượt đi qua hai hình thức: Online và trực tiếp. Đối với hình thức trực tiếp, bạn phải xếp hàng mua vé tại sân Bukit Jalil. Khi mua, bạn phải xuất trình giấy tờ tùy thân.

Di chuyển: Bạn có thể đi xe bus hoặc tàu điện với giá vé rất rẻ, khoảng 1-35 ringgit (đồng nội tệ của Malaysia) tùy địa điểm. Trong khi đó, nếu đi nhóm đông, bạn có thể gọi taxi. Lưu ý, bạn phải trả giá với tài xế trước khi lên xe.

Ăn: Không chỉ sở hữu văn hóa bản địa, Malaysia là nơi hội tụ nền văn hóa của nhiều quốc gia như Singapore, Ấn Độ và Trung Quốc. Do đó, ẩm thực tại Kuala Lumpur là sự hòa quyện của đủ thứ hương vị. Từ nasi lemak truyền thống đậm mùi nước cốt dừa đến những món nướng và thức ăn đường phố. Giá cho một món ăn thông thường là 4-15 ringgit và giá cho cả bữa ăn là chưa đến 100 ringgit.

Ở Kuala Lumpur, bạn đừng quên ghé thăm tháp đôi Petronas lung linh trong đêm. Ảnh: Shutterstock.


Chơi: Nếu ở Kuala Lumpur, bạn đừng quên ghé thăm các địa điểm như tháp đôi Petronas, công viên chủ đề Berjaya Times Square, công viên Sunway Lagoon (với 6 khu khác nhau, từ công viên nước đến sở thú), tháp Menara Kuala Lumpur (một trong 4 tòa tháp truyền hình cao nhất thế giới).

Tất nhiên, nếu đã đến quốc gia Hồi giáo, bạn đừng quên ghé thăm một số ngôi đền xinh đẹp như Sri Mahamariaman hay Masjid Negara.

Phần lớn người dân Malaysia theo Hồi giáo. Để có thể khám phá những nhà thờ Hồi giáo nơi đây bạn cần ăn mặc lịch sự, kín đáo. Theo văn hóa, bạn nên bắt tay hoặc giúp đỡ người bản địa bằng bằng tay phải.

Theo Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X