Đề phòng với bệnh sốt xuất huyết dengue ở trẻ
Bé N.T.Q.P. 3 tuổi đến từ quận Bình Thạnh - nhập viện BV Nhi đồng 2 trong tình trạng sốt cao 4 ngày liên tục ở nhà, đau bụng và nôn nhiều.
Tại khoa Cấp cứu, cháu P. được bác sĩ chẩn đoán sốt xuất huyết dengue có dấu hiệu cảnh báo. Em được truyền dịch hỗ trợ chuyển vào điều trị tại khoa Nhiễm.
Trong thời gian nằm điều trị tại khoa Nhiễm, cháu P. còn bị xuất huyết tiêu hóa do rối loạn đông máu và giảm tiểu cầu, suy hô hấp làm tình trạng bệnh nặng hơn.
P được truyền một lượng lớn các chế phẩm máu và hỗ trợ hô hấp bằng máy. Sau 3 ngày điệu trị tại phòng Cấp cứu Nhiễm, các vấn đề suy hô hấp, thất thoát dịch, xuất huyết tiêu hóa đã cải thiện rất tốt. Hiện P được cai máy thở, không sốt , ăn uống khá và khỏe mạnh.
Khi trẻ có những biều hiện sốt trên 2 ngày, bứt rứt, li bì, đau bụng, nôn ói nhiều, có những dấu hiệu xuất huyết nhiều nơi, tay chân lạnh thì cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Sốt xuất huyết - Dengue là một trong những bệnh nhiễm trùng hàng đầu trẻ em nhập viện và tử vong ở các vùng Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương trong những thập kỷ qua.
Theo H.Anh - An ninh Thủ đô
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình