Hotline 24/7
08983-08983

Để giảm nguy cơ sức khoẻ, nên sinh "năm một"

Phụ nữ và con cái họ sẽ đối mặt nhiều vấn đề sức khỏe nếu khoảng cách giữa lần sinh đầu tiên và lần mang thai tiếp theo chưa đến 12 tháng.

Sanh thưa để con và mẹ được khỏe mạnh

Nghiên cứu do các nhà khoa học Canada thực hiện khi khảo sát trên 123.122 phụ nữvà 148.544 kỳ sinh.

Kết quả cho thấy ở những phụ nữ từ 35 tuổi trở lên nếu khoảng cách giữa hai lần sinh là sáu tháng, nguy cơ tử vong mẹ và tỷ suất bệnh nghiêm trọng là 0,62%; trong khi con số này ở người có khoảng cách sinh nở 18 tháng chỉ là 0,26%.

Đối với phụ nữ từ 20 - 34 tuổi, nguy cơ ở khoảng cách là sáu tháng là 0,23% và 0,25% ở 18 tháng. Tuy nhiên, so với những bà mẹ lớn tuổi, bà mẹ trẻ tuổi lại có nguy cơ sinh sớm khi khoảng cách giữa hai lần sinh sáu tháng là 5,3% còn 18 tháng là 3,2%.

Trước nay tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo phụ nữ nên chờ ít nhất hai năm giữa hai lần sinh nở. Trong khi đó, theo hiệp hội Bác sĩ sản - phụ khoa Hoa Kỳ, phụ nữ phải tránh có con khi khoảng cách giữa hai lần sinh dưới sáu tháng và cần được tư vấn về nguy cơ khi sinh dưới 18 tháng. Nhưng trong nghiên cứu này, các tác giả đã tìm được khoảng cách tối ưu giữa hai lần sinh ngắn hơn so với những gì người ta vẫn nghĩ.

Theo các nhà khoa học, kết quả nghiên cứu này đáng quan tâm, vì tuổi phụ nữ sinh con lần đầu đang tăng lên do những thay đổi trong xã hội và công việc. TS Laura Riley, trưởng khoa phụ sản trung tâm y khoa Weill Cornell Medicine, nhận định: “Ngày càng nhiều phụ nữ sinh con lần đầu ở tuổi 40 và một câu hỏi họ thường đặt ra là “Khi nào tôi có thểsinh đứa con tiếp theo?””.

Theo Châu Giang - Thế giới hội nhập/ CNN

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X