Đau vú trái trước mỗi kỳ kinh nguyệt, dấu hiệu nguy hiểm?
Câu hỏi
Tôi năm nay 35 tuổi, khoảng 2 năm gần đây tôi thường bị đau vú trái trước mỗi kỳ kinh nguyệt, sau khi có kinh thì hết. Bác sĩ cho tôi hỏi hiện tượng này có nguy hiểm không?
Trả lời
Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Chào bạn,
Đau vú theo chu kỳ kinh là dạng thường gặp nhất, thường xảy ra ở cả hai bầu vú nhưng có thể đau nhiều hơn ở một bên, đau ở góc phần tư trên ngoài hơn các phần còn lại.
Đau vú thường xảy ra trước khi hành kinh 2 tuần và đau tăng dần cho đến khi hành kinh, nhất là từ 3 đến 7 ngày trước khi có kinh và giảm dần sau khi hành kinh. Đây là một hiện tượng sinh lý bình thường, xảy ra trước ngày hành kinh. Khi đó, estrogen tiết ra nhiều sẽ kích thích sự tăng trưởng của các tuyến sữa, khiến chúng to ra và gây cảm giác đau. Cảm giác đau khác nhau ở hai bên vú. Có người đau ít, có người đau nhiều.
Dù là hiện tượng sinh lý bình thường nhưng bạn vẫn nên có thói quen tập khám vú tại nhà, ít nhất 1 tháng/lần, khám trong lúc tắm để phát hiện sớm các khối u vú, tình trạng thay đổi màu da, tụt núm vú, tiết dịch núm vú… bạn nhé!
Thân mến.
Mời tham khảo thêm:
>>Làm sao giảm căng, đau ngực trước ngày “đèn đỏ”?
>>Ngực căng tức và đau trước kỳ kinh, khắc phục bằng cách nào?
Phần lớn những năm đầu có kinh nguyệt, chị em thường thấy ngực đau dữ dội. Nguyên nhân chính gây đau ngực trước kỳ kinh ở chị em là do tăng tiết tố estrogen, hormone nữ, khiến cứng các mô ở ngực và do đó làm ngực cương lên.
Sau khi kết hôn, một số phụ nữ thường sử dụng thuốc tránh thai. Khi dừng thuốc, làm các hormone thay đổi đột ngột, những phụ nữ này cũng sẽ bị đau ngực trước kỳ kinh. Đây cũng là triệu chứng bình thường do thời gian dùng thuốc tránh thai thường xuyên và dừng lại đột ngột.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình