Hotline 24/7
08983-08983

Đầu tuần tới, miền Bắc trở rét

Dự báo khoảng ngày 6/4, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh, khiến nền nhiệt giảm mạnh xuống ngưỡng khoảng 20 độ C.

Đây là nhận định của ông Nguyễn Hữu Hải - Trưởng phòng hạn vừa, hạn dài, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia khi trả lời phỏng vấn VietNamNet.

Vẫn còn nhiều đợt không khí lạnh

Theo ông Hải, trong những ngày này, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội có thể lên mức 37 độ C, một số tỉnh ở Tây Bắc như Điện Biên, Sơn La có thể đến 38 - 39 độ C.

So với trung bình nhiều năm, nhiệt độ những ngày đầu tháng 4 tại miền Bắc cao vọt lên.

Tuy nhiên, đến khoảng ngày 6/4, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh dồn xuống đều đều, khiến nhiệt độ mỗi ngày giảm khoảng 3 độ C.

Đến ngày 11/4, nhiệt độ cao nhất ở khu vực Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ được dự báo ở mức khoảng 20 độ C.

không khí lạnh, miền Bắc, nắng nóng, khí tượng, El Nino, thời tiết, miền Trung, hạn hán

Ông Nguyễn Hữu Hải - Trưởng phòng hạn vừa, hạn dài, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia.

Ông Hải cảnh báo, khi trời đang nóng gặp không khí lạnh sẽ tạo ra những bất ổn định, khu vực vùng núi và ngay cả Hà Nội cần đề phòng dông lốc và mưa rào.

Trong nửa cuối tháng 4 và đầu tháng 5, ông Hải cho biết miền Bắc sẽ tiếp tục đón những đợt không khí lạnh, tuy nhiên số lượng bao nhiêu thì chưa thể khẳng định.

Miền Trung bớt nóng, Nam Bộ hạn nặng

Theo ông Hải, năm nay nắng nóng tại miền Trung sẽ bớt gay gắt và kéo dài như 2014 (đợt dài nhất là 33 ngày - PV).

Nền nhiệt cả tháng được dự báo cao hơn trung bình nhưng cực trị không bằng và các đợt nắng nóng ngắn hơn.

Do ảnh hưởng của El Nino, lượng mưa cả nước năm nay được dự báo sẽ ở mức thấp, trong đó nghiêm trọng nhất là khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

Ông Bùi Đức Long - Trưởng phòng Dự báo thủy văn Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cho biết, đến nay mực nước ngầm tại Tây Nguyên đã sụt giảm khoảng 2m. Dòng chảy trên các sông từ Ninh Thuận - Khánh Hòa đã sụt giảm 80 - 99%, Tây Nguyệt sụt giảm 30 - 40%.

Cá biệt, mực nước trên sông Cái tại trạm Đồng Trăng (Khánh Hòa) hiện chỉ còn 3,25m, thấp nhất trong lịch sử.

Tại Ninh Thuận - địa phương xảy ra hạn hán nghiêm trọng nhất, hiện lượng nước trong 20 hồ chứa cũng chỉ còn 21/192 triệu m3.

Trong khi theo dự báo, những khu vực trên vẫn đang là mùa khô, nếu không có gì đột biến phải đến tháng 9 năm nay mới có mưa khiến tình hình hạn hán tại những địa phương này đang diễn ra nghiêm trọng nhất trong 10 năm qua.

Theo Thúy Hạnh - VietNamNet

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X