Hotline 24/7
08983-08983

Đau thắt lưng, chữa thế nào?

Đau thắt lưng có thể là triệu chứng của một bệnh khác, nhưng trong nhiều trường hợp nó được coi là một bệnh, gọi là bệnh đau thắt lưng.

Tôi bị đau lưng và đã đi khám, bác sĩ nói tôi bị bệnh viêm xương chậu. Tôi uống thuốc trong thời gian rất lâu (3 năm), chỉ thấy đỡ nên không dám uống tiếp. Giờ tình trạng của tôi là, nếu làm việc phải cúi nhiều sẽ thấy đau mỏi, hoặc lúc sắp đến chu kỳ kinh, lưng tôi vừa đau lại vừa mỏi.
 
Cho tôi hỏi bệnh này chữa có khỏi hoàn toàn không; tôi có sinh con được không? Nên chữa trị ở đâu, hiện tôi đang ở Đắk Lắk. (nguyenthanhtam@...)


Trả lời:
Đau thắt lưng có thể là triệu chứng của một bệnh khác, nhưng trong nhiều trường hợp nó được coi là một bệnh, gọi là bệnh đau thắt lưng.
 
Thường thì người bệnh cần được tập vật lý trị liệu và dùng thuốc, ngoài ra, cần phải có những tư thế làm việc và sinh hoạt đúng, như: không được cúi khom lưng mà mang xách vật nặng, không ngồi một chỗ quá lâu... thì bệnh mới không tái phát.

Đau thắt lưng không ảnh hưởng tới khả năng sinh con.
 
Tại Bệnh viện tỉnh Đắk Lắk có khoa Ngoại thần kinh và khoa Chấn thương chỉnh hình cùng với khoa Vật lý trị liệu là những khoa có khám và chữa bệnh đau thắt lưng.

Theo Bác sĩ Võ Xuân Sơn - Thanh Niên

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X