Hotline 24/7
08983-08983

Đau nhức từ đỉnh đầu ra thái dương, suy giảm trí nhớ, bệnh gì?

Câu hỏi

Chào BS, Em năm nay 28 tuổi, là nhân viên văn phòng. Từ mấy năm nay em bị đau đầu phần trước từ đỉnh đầu toả ra hai bên thái dương và phần trước trán, tinh thần uể oải, không thể tập trung trong công việc được, đặc biệt là khi phải suy nghĩ một vấn đề gì đó là đầu rất đau. Em chưa đi khám hay chụp chiếu gì cả. Và một điều đặc biệt nữa là em bị suy giảm trí nhớ trầm trọng. Nhờ BS tư vấn về trường hợp của em ạ! Em xin cảm ơn!

Trả lời
Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào em,

Dựa vào mô tả, nhiều khả năng bệnh của em là đau đầu căng cơ. Đây là bệnh lý khá phổ biến, thường biểu hiện bình thường trên phim chụp CT và các xét nghiệm chuyên khoa khác.

Nguyên nhân của đau đầu căng cơ là do cơ thể làm việc quá sức, bị căng thẳng tâm lý kéo dài, dẫn đến tình trạng đau đầu, đau đầu căng cơ sẽ khiến cơ thể người bệnh đau mức, mệt mỏi và không thể tập trung vào công việc gì hết.

Bệnh thường xảy ra ở phụ nữ, trí thức, dân văn phòng. Cần tăng cường tập thể dục để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, không nên thức khuya và làm việc quá sức, không sử dụng các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá, caffe…

Khi đau đầu bạn nên nghỉ ngơi, thư giãn, có thể massage nhẹ nhàng trên vùng trán hoặc vùng thái dương. Điều này sẽ khiến cho cơ thể sẽ thấy thoải mái hơn, đồng thời sẽ giúp cho máu dễ dàng lưu thông lên não hơn. Để giảm bớt đau đầu, bạn có thể sử dụng thuốc giảm đau paracetamol theo liều lượng hướng dẫn của dược sĩ.

Thân mến!

Tìm câu hỏi dịch vụ y

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X