Hotline 24/7
08983-08983

Dấu hiệu nhận dạng trẻ có nguy cơ mắc bệnh tâm thần

Nhóm các nhà khoa học ở Mỹ vừa công bố kết quả nghiên cứu nhận dạng dấu hiệu để phát hiện tâm thần ở trẻ em.

Theo TS Peter S.Jensen, thành viên của nhóm nghiên cứu, để có được kết quả này, nhóm nghiên cứu đã lập danh sách, xem lại các công trình về sức khỏe tâm thần liên quan đến hơn 6.000 trẻ. Qua đó đã đưa ra một danh sách gồm những dấu hiệu sau cho thấy trẻ có nguy cơ mắc bệnh tâm thần: 

1. Cảm thấy buồn hay tỏ vẻ lãnh đạm trong thời gian từ 2 tuần trở lên.

2. Thực sự cố gắng làm đau bản thân hay tự tử, hoặc có kế hoạch làm như thế.

3. Đột nhiên bị chìm trong sợ hãi mà không có lý do, đôi khi tim đập nhanh hay thở gấp.

4. Tham gia nhiều vụ tấn công, có sử dụng vũ khí, hay rất muốn làm đau người khác.

5. Hành vi nghiêm trọng, mất kiểm soát, có thể gây tổn thương cho bản thân hay cho người khác

6. Không ăn, vứt bỏ thức ăn hay sử dụng thuốc để xuống cân.

7. Nhiều lo lắng hay hoảng sợ xen vào những hoạt động hàng ngày.

8. Cực kỳ khó tập trung hay khó giữ yên lặng dẫn đến những nguy hiểm cho cơ thể hay thất bại trong việc học.

9. Liên tiếp sử dụng ma túy hay rượu.

10. Tâm tính thay đổi đột ngột, gây rắc rối trong các quan hệ.

11. Thay đổi lớn lao trong hành vi hay nhân cách.

TS Peter S.Jensen cho biết, nếu nhận thấy bất cứ dấu hiệu nào trong số 11 dấu hiệu trên ở trẻ, cha mẹ nên đưa trẻ đến khám ở một bác sĩ Nhi hay chuyên gia về sức khỏe tâm thần để được chẩn đoán chính xác.

“Nghiên cứu này hy vọng sẽ giúp bậc cha mẹ phân biệt được những hành vi bình thường của tuổi thơ ấu và triệu chứng thực sự của bệnh tâm thần”,TS Peter S.Jensen nói. 

AloBacsi.vn
Theo Một thế giới

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X