Hotline 24/7
08983-08983

Đau buốt từ ngón tay đến vết thương, liệu có bị đứt gân lại?

Câu hỏi

Thưa BS, Em bị đứt gân và động mạch, nối lại được 1 tuần thì em tự tập duỗi ngón tay út. Ban đầu không hề thấy đau nhưng được 3 ngày thì ngón tay út duỗi ra thẳng hơn các ngón khác, co lại thì thấy đau buốt, buốt từ ngón tay đến vết thương ở cổ tay. BS có thể tư vấn cho em xem liệu ngón tay em có bị đứt gân lại hay không? Em xin cảm ơn.

Trả lời

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

Bác sĩ - Bệnh viện Thống Nhất, TPHCM

Tập duỗi ngón sau đứt gân. Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Tập duỗi ngón sau đứt gân. Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào bạn,

Sau phẫu thuật nối gân bạn cần bất động tốt phần được nối nhằm mục đích: giảm phù nề, giảm đau sau mổ, đảm bảo an toàn cho gân bị đứt do giảm sự căng giãn của diện nối gân. Thông thường thời gian bất động này khoảng 1 tháng, sau đó BS sẽ khám đánh giá và cho phép tập vận động sớm sau mổ.

Nếu tập quá sớm, vết khâu nối gân có thể bị toác ra và hỏng mối nối. Nhưng nếu tập quá muộn lại bị viêm dính gân và khó phục hồi.

Trường hợp của bạn BS chưa rõ vì sao vết nối gân lại không được cố định tốt, bạn vẫn còn tập vận động được và không rõ mức độ vận động có quá mạnh ảnh hưởng tới vùng được nối gân hay không. Hơn nữa, triệu chứng đau buốt dọc từ cổ tay đến ngón tay rất có thể là dấu hiệu của chèn ép thần kinh.

Do đó, tốt nhất là bạn nên tái khám sớm để BS đánh giá trực tiếp và có biện pháp xử trí kịp thời nếu có sự cố xảy ra bạn nhé.

Thân mến.

Mời tham khảo thêm:


>> Đứt gân gấp ngón tay cái đã lâu, nối lại có được không?

Trong các vết thương chi thì vết thương đứt gân, đặc biệt đứt gân bàn tay là một trong những tổn thương thường gặp nhất. Sau khi phẫu thuật nếu không được phục hồi chức năng – tập vật lý trị liệu sớm và đúng thời điểm dễ dẫn đến bị dính cơ cứng khớp và tàn phế suốt cuộc đời.

Gân là một bộ phân nhạy cảm với tổn thương, khi bị tổn thương thì dễ nhưng phục hồi thì cực kỳ khó với đặc điểm chia thành (sợi), thành (thớ) chạy dọc và rất ít mạch máu nuôi dưỡng, ngoài ra gân hoạt động cần sự bôi trơn của chất dịch nhày trong bao gân.

Chính vì vậy chỉ cần gân bị viêm mỏi thì việc vận động đã là rất khó khăn rồi, khi bị đứt gân nếu không được phẫu thuật nối gân lại thì vận động rất khó khăn và để lâu dễ bị hoại tử gân.

Khi bệnh nhân phát triển tốt nên tập luyện từ từ và vừa đủ sức chiu lực của gân và cơ không nên tâp quá sức gân và cơ xẽ gây tổn thương dẫn đến vỡ cơ nếu tổn thương nặng có thể rách cơ…

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X