Hotline 24/7
08983-08983

Đào móng nhà phát hiện mộ chứa trang sức

Một hộ dân tộc Cơ Tu khi đào móng làm nhà phát hiện mộ phần chứa nhiều đồ vật cổ, có thể tồn tại từ cả trăm năm trước.

Ba ngày trước, ông Hôih Chơu (xã A Ting, huyện Đông Giang) đào móng làm nhà thì phát hiện ngôi mộ. Bên trong mộ có nhiều trang sức như vòng tay màu vàng, bát, đĩa, xoong nồi, đồng đen...

Số đồ vật nằm cạnh ngôi mộ. Ảnh: Đ.X.

Số vòng bằng kim loại đã ôxy hóa, trong quá trình đào do người dân sơ ý nên một số bát đĩa bị vỡ. 

Ông Nguyễn Văn Lê - Trưởng phòng văn hóa huyện Đông Giang cho biết, trước đây người Cơ Tu có phong tục khi người chết thì chôn theo nhiều đồ vật. Họ quan niệm người chết cần vật dụng để dùng. Nhiều người nhận định đây có thể là phần mộ của một cặp vợ chồng người Cơ Tu mai táng cách đây khoảng 100 năm. 

Hiện số đồ vật được chủ nhà chôn cất theo phong tục của địa phương.

Theo Đắc Thành - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X