Hotline 24/7
08983-08983

Đánh mất con

Bỏ mặc con hoặc khoán trắng việc nuôi dạy cho nhà trường, nhiều phụ huynh cứ khư khư che giấu khi trẻ phạm khuyết điểm hoặc hẫng hụt, bất lực vì con sa ngã.

Mỗi lần nhắc đến cậu con trai 19 tuổi, bà N.T.H (ngụ huyện Bình Chánh - TPHCM) lại chép miệng: “Phải chi ngày trước tôi đừng nuông chiều nó quá thì bây giờ đâu phải lo lắng. Nó cứ như vậy hoài, không biết ngày nào hư?”.

Buông xuôi, hết cách

Chín năm trước, bà H. ly dị chồng và giành quyền nuôi cậu con trai L.H.A mới 10 tuổi. Vài năm sau, bà tái giá với người khác. Áy náy vì đã có gia đình mới và sợ con riêng thiệt thòi nên A. muốn gì bà cũng chiều theo, như một cách để bù đắp.

13 tuổi, mới học lớp 7, A. bắt đầu tụ tập bạn bè trốn học đi chơi, nói dối mẹ. Bà H. la mắng, khóc than, van nài nhưng A. bỏ mặc, còn yêu sách: “Mẹ muốn con đến trường thì mua chiếc xe đạp Martin đi”. Dù đồng lương công nhân ít ỏi nhưng bà vẫn nhín nhịn giấu chồng mua cho A. chiếc xe đạp. Được vài tháng, để có tiền đi chơi và đánh bida, A. bán xe, nói dối mẹ là bị trấn lột. Cuối năm lớp 7, A. tuyên bố nghỉ học.

Không biết bao lần bà H. bỏ tiền cho A. học nghề nhưng ở đâu cậu cũng chỉ theo được vài ngày. Rồi A. chuyển về nhà cha ruột ở, đôi tuần tạt qua xin tiền mẹ đổ xăng. “Bao nhiêu lần khuyên can không được, tôi đành buông xuôi và đợi thời gian để nó thay đổi chứ không còn cách nào khác” - bà H. rầu rĩ.

Trong khi đó, bà N.T.X (ngụ huyện Hóc Môn - TPHCM) lại buồn rầu vì chuyện con gái N.T.T (17 tuổi) yêu sớm, bỏ nhà theo bạn trai để rồi phải nghỉ học. Đang học lớp 11, T. bị bạn trai dụ dỗ nghỉ, lấy xe máy cầm được 7,5 triệu đồng để đi Vũng Tàu 3 ngày. Trở về nhà chưa đầy một tuần, T. lại bỏ đi chơi, mang theo chiếc xe máy khác. Hết cách, bà X. cầu cứu và tố cáo đến các cơ quan chức năng.

Điều khiến chúng tôi ngỡ ngàng là thái độ bênh vực con thái quá của bà X. Nhà trường đã nhiều lần cảnh báo, cho biết về mối quan hệ bồ bịch của T. nhưng bà một mực không tin, bảo như thế là “xúc phạm danh dự”!

Trở thành tội phạm

Ngày 24/2, Công an TP Hạ Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội giết người, cướp tài sản đối với Đ.Đ.N (SN 1996, ngụ Hưng Yên) và Đ.T.H (SN 1997, ngụ TP Hạ Long, được tại ngoại vì mang thai hơn 2 tháng). Sớm quan hệ tình dục, lo sợ bị gia đình phát hiện khi H. mang thai, cả hai rủ nhau đi trốn. Không có tiền, H. và N. bàn nhau cướp xe ôm. Đêm 18/2, cả hai thuê xe ôm chở đến nhà nghỉ và rút dao đâm người lái xe nhưng ông vùng thoát được. Sau 4 ngày lẩn trốn, cả hai bị bắt.

Mới đây, lợi dụng lúc cả gia đình bạn đi vắng, N.T.H (nữ sinh lớp 8, ngụ Quảng Bình) đã vào lấy trộm 4 chỉ vàng đem về cất giấu 3 chỉ, bán 1 chỉ tiêu xài và bị bắt sau đó. Hay N.V.T (SN 1994, học sinh lớp 11, ngụ Gia Lai) vì thiếu tiền ăn chơi và chuộc đồ cầm cố đã không ngần ngại giết người để cướp mô tô...

Cách đây không lâu, TAND TPHCM đã xét xử và tuyên phạt Hồ Thị Mỹ Dung (SN 1994, quê Tây Ninh) 12 năm tù, Cao Hoàng Điệp (SN 1992, quê Quảng Ngãi) 15 năm tù về tội giết người và cướp tài sản; Ký Thị Ngọc Nhung (SN 1995, quê Tiền Giang) 3 năm tù và Trần Hoàng Nhân (SN 1990, quê Quảng Ngãi) 5 năm tù cùng về tội cướp tài sản.
Theo cáo trạng, biết anh H.T.T có nhiều tài sản, chúng đã lên kế hoạch cướp. Sau khi Nhung “điều” được anh T. đến khách sạn quan hệ tình dục với Lan (đã bỏ trốn) và Dung thì Điệp, Nhân cầm dao xông vào. Dù T. đã đưa tiền và điện thoại nhưng vì sợ anh nhận ra, Nhung và Điệp đã đâm chết nạn nhân.
 
Thắt chặt quan hệ gia đình - nhà trường

Thầy Nguyễn Văn Rộn, Hiệu trưởng Trường THCS Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn), cho biết rất nhiều phụ huynh giao việc quản lý, giáo dục con cho nhà trường. Mỗi khi có việc gì cần bàn bạc, trường rất khó liên hệ với phụ huynh vì họ đi làm đến tối mịt mới về.
 
Sau giờ học, nhà trường không thể quản lý học sinh, trong khi môi trường bên ngoài lại lắm cám dỗ nên cần phải thắt chặt mối quan hệ giữa gia đình và nhà trường.
Thầy Nguyễn Xuân Trang, Hiệu trưởng Trường THPT Bà Điểm (huyện Hóc Môn), cũng trăn trở: Trong giai đoạn hình thành nhân cách, các em khó tránh những lỗi lầm, sơ suất.

Quan trọng là phải giúp các em hướng thiện bằng sự quan tâm đúng mực của cha mẹ, sự đối đãi nhân văn của nhà trường.

AloBacsi.vn (Theo Người lao động)

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X