Hotline 24/7
08983-08983

Đàn ông cũng phải 'công dung ngôn hạnh'

Khái niệm công dung ngôn hạnh xưa nay là dùng cho phụ nữ. Vậy nếu ai đó nói rằng nam giới ngày nay cũng cần trau dồi các đức tính trên thì bạn nghĩ sao?

Xã hội ngày càng phát triển kéo theo rất nhiều khái niệm cần được nhìn nhận sâu và rộng hơn, thậm chí cần định nghĩa lại cho phù hợp với thực tế cuộc sống.

Trước đây, chữ công có nghĩa là nữ công gia chánh, việc chính của phụ nữ là trong bếp và nội trợ. Nhưng ngày nay, chữ công còn được hiểu là công việc, công tác, đóng góp của phụ nữ cho gia đình và xã hội.

Theo một cuộc nói chuyện gần đây của tiến sĩ Lê Thẩm Dương trên truyền hình, tỷ lệ nam giới có thu nhập thấp hơn vợ và bằng vợ là 61%. Vậy tức là về công việc, kiếm tiền, khá nhiều đàn ông “lép vế” so với phụ nữ hiện nay.

Một xã hội văn minh, bình đẳng thì không riêng gì nữ giới, đàn ông cũng phải “công dung ngôn hạnh”.

Trong khi đó, tỷ lệ đàn ông tham gia tập luyện thể thao và học thêm ngoại ngữ, các chuyên ngành bao giờ cũng thấp hơn phụ nữ rất nhiều. Cứ xem ngay trong phạm vi nhỏ hẹp là gia đình và hàng xóm của chúng ta. Ai cũng đều nhận thấy phụ nữ tích cực hơn nam giới trong rèn luyện và học tập rất nhiều.Về dung mạo, chắc chắn bất cứ ai, dù khó tính đến mấy, cũng vẫn phải công nhận phụ nữ thời nay chỉ có thể xếp thành hai loại đẹp và rất đẹp. Không những họ đẹp về dung mạo mà còn đẹp về hình thể và tâm hồn. Phụ nữ ngày nay rất biết quan tâm trau dồi sức khoẻ, thông qua việc luyện tập thể dục thể thao. Nhiều lớp học yoga, khiêu vũ thể thao… được đại đa số phụ nữ tham gia, thậm chí phòng tập GYM cũng có mặt phụ nữ.

Anh Trần Long là công chức ở Hải Phòng. Bước vào tuổi bốn mươi, tuy hai vợ chồng anh bằng tuổi nhau nhưng nhìn anh già hơn chị rất nhiều. Nguyên nhân thứ nhất khiến anh mau già là do anh lười tập thể thao lại hay bia rượu và thức khuya chơi game. Trong khi vợ anh ngoài là đồng nghiệp cùng cơ quan với anh, chị còn chăm lo con cái, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa... Tuy bận rộn nhưng chị vẫn thu xếp thời gian tập thể dục, học thêm, mua sắm ... Vì thế trông chị vừa đẹp vừa tự tin.

Về lời ăn tiếng nói, xã hội mặc định phụ nữ phải nói năng nhỏ nhẹ và ý tứ. Ngày nay còn phải hiểu thêm là có nhiều vốn sống và kiến thức. Biết trình bày vấn đề một cách khúc triết, thuyết phục. Chẳng những nói đúng mà còn phải nói hay. Ngôn nữ phải văn minh, lịch sự, thu phục được người khác.

Cuối cùng là đức hạnh là thứ mà phụ nữ phải mang theo, gìn giữ và phát triển nó suốt cuộc đời mình. Khi còn là một cô gái, đức hạnh là thứ đầu tiên để người ta đánh giá về giá trị đạo đức của cô ấy. Khi lấy chồng sinh con, vừa lo kiếm tiền, vừa lo giữ lửa trong mái ấm, người phụ nữ còn phải cố gắng giữ gìn sự chung thuỷ giữa vô vàn cám dỗ đời thường. Khi già đi, phẩm hạnh của người đàn bà chính là niềm kiêu hãnh của họ trước con cái, họ tộc và là phẩm hạnh cũng như cây quyền trượng của người đàn bà, có nó sức mạnh, tiếng nói, vị thế vững vàng trước con cái và thiên hạ.

Trong khi đó, tỷ lệ đàn ông tham gia tập luyện thể thao và học thêm ngoại ngữ, các chuyên ngành bao giờ cũng thấp hơn phụ nữ rất nhiều. Cứ xem ngay trong phạm vi nhỏ hẹp là gia đình và hàng xóm của chúng ta. Ai cũng đều nhận thấy phụ nữ tích cực hơn nam giới trong rèn luyện và học tập rất nhiều.Về dung mạo, chắc chắn bất cứ ai, dù khó tính đến mấy, cũng vẫn phải công nhận phụ nữ thời nay chỉ có thể xếp thành hai loại đẹp và rất đẹp. Không những họ đẹp về dung mạo mà còn đẹp về hình thể và tâm hồn. Phụ nữ ngày nay rất biết quan tâm trau dồi sức khoẻ, thông qua việc luyện tập thể dục thể thao. Nhiều lớp học yoga, khiêu vũ thể thao… được đại đa số phụ nữ tham gia, thậm chí phòng tập GYM cũng có mặt phụ nữ.

Anh Trần Long là công chức ở Hải Phòng. Bước vào tuổi bốn mươi, tuy hai vợ chồng anh bằng tuổi nhau nhưng nhìn anh già hơn chị rất nhiều. Nguyên nhân thứ nhất khiến anh mau già là do anh lười tập thể thao lại hay bia rượu và thức khuya chơi game. Trong khi vợ anh ngoài là đồng nghiệp cùng cơ quan với anh, chị còn chăm lo con cái, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa... Tuy bận rộn nhưng chị vẫn thu xếp thời gian tập thể dục, học thêm, mua sắm ... Vì thế trông chị vừa đẹp vừa tự tin.

Về lời ăn tiếng nói, xã hội mặc định phụ nữ phải nói năng nhỏ nhẹ và ý tứ. Ngày nay còn phải hiểu thêm là có nhiều vốn sống và kiến thức. Biết trình bày vấn đề một cách khúc triết, thuyết phục. Chẳng những nói đúng mà còn phải nói hay. Ngôn nữ phải văn minh, lịch sự, thu phục được người khác.

Cuối cùng là đức hạnh là thứ mà phụ nữ phải mang theo, gìn giữ và phát triển nó suốt cuộc đời mình. Khi còn là một cô gái, đức hạnh là thứ đầu tiên để người ta đánh giá về giá trị đạo đức của cô ấy. Khi lấy chồng sinh con, vừa lo kiếm tiền, vừa lo giữ lửa trong mái ấm, người phụ nữ còn phải cố gắng giữ gìn sự chung thuỷ giữa vô vàn cám dỗ đời thường. Khi già đi, phẩm hạnh của người đàn bà chính là niềm kiêu hãnh của họ trước con cái, họ tộc và là phẩm hạnh cũng như cây quyền trượng của người đàn bà, có nó sức mạnh, tiếng nói, vị thế vững vàng trước con cái và thiên hạ.

Vấn đề đặt ra ở đây, trong bối cảnh xã hội càng ngày nam giới càng tham gia vào công việc nôi trợ trong nhà, thậm chí có không ít gia đình vị trí vợ chồng đảo ngược hoàn toàn: chồng ở nhà nội trợ, vợ ra ngoài kiếm tiền; vậy thì người đàn ông thời nay có cần trau dồi những phẩm chất, kỹ năng đại loại như là “công dung ngôn hạnh” hay không?

Đã đến lúc, nam giới không nên cho họ cái quyền “dễ dãi” với bản thân mình. Dư luận xã hội càng nên quan trọng việc một người đàn ông cũng cần rèn luyện cho mình hiệu quả công việc, dung mạo, lời ăn tiếng nói và phẩm chất của một người đàn ông trong gia đình và ngoài xã hội.

Một xã hội văn minh, bình đẳng thì không riêng gì nữ giới, đàn ông cũng phải “công dung ngôn hạnh”.

Theo Thế Giới Tiếp Thị

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X